Tập đoàn Tuần Châu đề xuất Phương án táo bạo cho vịnh Hạ Long

Thứ sáu, 03/04/2015 10:34 AM - 0 Trả lời

Tập đoàn Tuần Châu đề xuất Phương án táo bạo cho vịnh Hạ Long

Sự kiện: vịnh hạ long

(Congluan.vn) - Đề án của Tập đoàn Tuần Châu về Nâng cao chất lượng quản trị khai thác, dịch vụ trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long báo cáo UBND Tỉnh Quảng Ninh hôm 28/8 vừa qua đã đưa ra nhiều con số táo bạo và ấn tượng với phương thức hợp đồng hợp tác công – tư giữa Tập đoàn Tuần Châu và Tỉnh Quảng Ninh.
 
Theo đề án này, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất được thực hiện hợp đồng hợp tác công- tư với tỉnh Quảng Ninh với thời gian hợp tác 15- 20 năm. Nội dung cụ thể về phương thức hợp tác: UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về quản lý Nhà nước trong phạm vi hợp tác ban hành cơ chế chính sách, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, bảo tồn di sản, cải tạo môi trường trong phạm vi ranh giới hợp tác. Chuyển giao toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở tỉnh đang quản lý tại vịnh Hạ Long, Bái Tử Long cho Tuần Châu tiếp quản, đầu tư, nâng cấp, tổ chức triển khai kinh doanh. Tập đoàn Tuần Châu tiếp quản đầu tư nâng cấp, tổ chức triển khai kinh doanh phù hợp quy định luật pháp, công ước của UNESCO.
 
Trên cơ sở định hướng của UBND tỉnh Quảng Ninh, về cơ chế tài chính, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất trong 5 năm đầu nộp doanh thu cố định 500 tỷ đồng (mỗi tháng nộp xấp xỉ 42 tỷ đồng) và nộp theo từng tháng; nộp 50% lợi nhuận thu được từ hoạt động thu phí tham quan, lưu trú trên vịnh, số tiền này được nộp 12 tháng một lần trên cơ sở tổng hợp kết quả kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm được giao hàng năm. Từ năm thứ 6 trở đi, ngoài doanh thu cố định hàng năm, tỷ lệ % lợi nhuận thu được sẽ tăng lên 60% cho tỉnh – Doanh nghiệp 40%.
 
Báo Công luận
Cảng tàu du lịch do Tập đoàn Tuần Châu xây dựng tại Tuần Châu – Hạ Long 
 
Ngoài các nội dung trên, Tập đoàn Tuần Châu cũng sẽ chịu trách nhiệm tự huy động vốn đầu tư, nhân lực để đầu tư, nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, kinh doanh các dịch vụ du lịch gắn với di sản vịnh Hạ long. Đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng bến, điểm lưu trú tại các điểm du lịch trên vịnh ... Tổ chức các chương trình truyền thông cho vịnh Hạ Long và Bái Tử Long trên quy mô toàn cầu thông qua các kênh truyền hình và các web site nổi tiếng trên thế giới. 
 
Bên cạnh đó đề án của Tập đoàn Tuần Châu cũng đề xuất hàng loạt các giải pháp nhằm nâng cao vị thế di sản, tiến hành các giải pháp bảo vệ môi trường, tăng cường an toàn cho khách du lịch, nâng cấp hạ tầng bến cảng và hàng loạt các tour du lịch cao cấp mới. 
 
Các sở, ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh tham dự cuộc họp đều đánh giá cao ý tưởng đề xuất của tập đoàn Tuần Châu và cho rằng, việc thực hiện chuyển đổi mô hình hợp tác công- tư để tiếp tục phát huy giá trị của Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, tuy nhiên để triển khai thực hiện được cần thận trọng và tiếp tục nghiên cứu một cách bài bản để đảm bảo tính hiệu quả. 
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu tỉnh mời gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện dịch vụ trên Vịnh Hạ Long nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, bảo tồn phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đem lại lợi ích thụ hưởng cho nhân dân Quảng Ninh nói riêng, nhân dân Việt Nam, thế giới nói chung. Ông Nguyễn Văn Thành cũng ghi nhận thiện chí của Tập đoàn Tuần Châu và những đóng góp của Tập đoàn với sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung và du lịch của tỉnh Quảng Ninh nói riêng.
 
Tập đoàn Tuần Châu đã liên tục đầu tư nhiều hạng mục lớn phục vụ phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long trong suốt hơn 17 năm vừa qua. Đảo Tuần Châu được đánh giá là đã góp phần rất quan trọng trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại, đẳng cấp quốc tế giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng cho sự phát triển ngành du lịch Quảng Ninh và đất nước.
  • Minh Giác – Quốc Chiến 

Tin khác

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

(CLO) Triển lãm nhiếp ảnh Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024) sẽ được tổ chức vào ngày mai (24/4). Hiện, các công việc chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Ngày 23/4, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Ban Quản lý danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Tràng An "Về miền di sản Tràng An 2024".

Đời sống văn hóa