Taro Kono - Ứng viên sáng giá cho vị trí thủ tướng Nhật Bản, là người thế nào?

Thứ tư, 08/09/2021 20:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Taro Kono, Bộ trưởng vắc xin đang được xem như ứng viên số một kế tục Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihide Suga của Nhật Bản. Ông là người thẳng thắn và đặc biệt rất tích cực tham gia mạng xã hội, nên nhận được sự ủng hộ rất lớn trong giới trẻ.

Bài liên quan

Thẳng thắn và nổi tiếng trên MXH

Kono là một trong những vị quan chức nổi tiếng nhất trên mạng xã hội của Nhật Bản. Hầu hết giới trẻ đều biết đến ông và dành sự ngưỡng mộ cho vị quan chức 58 tuổi này – điều không nhiều nhà chính trị tại “đất nước mặt trời mọc” có được.

Vị Bộ trưởng vắc xin và cải cách này còn được cho là rất thẳng thắn, sẵn sàng chỉ trích công khai, cũng như luôn đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề quan liêu vẫn còn tồn tại trong bộ máy chính quyền Nhật Bản.

taro kono  ung vien sang gia cho vi tri thu tuong nhat ban la nguoi the nao hinh 1

Taro Kono, chính khách nổi tiếng trong giới trẻ và đang dẫn đầu các cuộc thăm dò để trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản. Ảnh: Eugene Hoshiko/AP

Kono xem mạng xã hội như cách tiếp cận quan trọng nhất với cử tri nước này. Đây cũng là xu thế mà các nhà lãnh đạo phương Tây đã và đang theo đuổi, như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như cả đương kim Tổng thống Joe Biden, dù họ đều đã luống tuổi.

Tài khoản Twitter tiếng Nhật của ông Kono đang có gần 2,4 triệu người theo dõi và đang tăng chóng mặt trong khoảng thời gian này. Ngay cả tài khoản tiếng Anh của ông cũng có gần 50.000 người đăng ký. Với việc hoạt động mạnh mẽ trên MXH, Bộ trưởng Kono có thể tiếp xúc với cử tri bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào, thậm chí có thể thực hiện họp báo vào đêm khuya, mà không mất một sự chuẩn bị hay thủ tục nào.

Quan trọng hơn cả, vị chính khách từng là Bộ trưởng Ngoại giao và cả Quốc phòng dưới thời cựu Thủ tướng Shinzo Abe là người giầu tham vọng. Ông có tầm nhìn xa, muốn cải tổ sâu rộng mọi vấn đề tại Nhật Bản, từ địa chính trị, số hóa, an sinh xa hội và đặc biệt giáo dục. Vào tháng trước, ông từng cho xuất bản cuốn sách được giới trẻ Nhật Bản đang đón đọc mang tựa đề "Move Japan Forward" - tạm dịch là "Đưa Nhật Bản tiến lên phía trước".

Nhưng dù nổi tiếng quyết đoán, song Kono được đánh giá vẫn không dễ dàng tiến hành triệt để các cải tổ của mình, ngay cả khi bước lên vị trí lãnh đạo cao nhất Nhật Bản tới đây. Khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng, ông từng tuyên bố hủy bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore, song điều này đã gây ra một sự tranh cãi lớn từ chính trong đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông, cho tới các cơ sở quân sự nước này.

Danh gia vọng tộc

Taro Kono có nhiều ưu thế và mối quan hệ, bởi ông xuất thân từ một gia đình tinh hoa, có truyền thống lãnh đạo Nhật Bản. Cha của ông, Yohei Kono, từng là chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) và giữ chức phó thủ tướng. Ông nội của ông từng đứng đầu một phe nhóm quyền lực trong đảng này vào những năm 1950 và 1960, rồi một người chú của Kono từng giữ ghế trong quốc hội vào những năm 1970.

Sau khi bỏ học tại Đại học Keio, Kono theo học tại Mỹ, nơi ông trau dồi tiếng Anh. Ngay từ khi còn rất trẻ đó, ông đã hoạt động chính trị, khi tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống của Alan Cranston vào năm 1984, dù chiến dịch này sau đó thất bại. Khi trở lại Nhật Bản, Kono đã có cả một thập kỷ làm việc trong thế giới doanh nghiệp, trước khi chính thức bước chân vào chính trị với một ghế đại biểu đảng LDP vào năm 1996.

taro kono  ung vien sang gia cho vi tri thu tuong nhat ban la nguoi the nao hinh 2

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihide Suga (phải) nói chuyện với Taro Kono (trái) tại một phiên họp Hạ viện - Ảnh: Yoshio Tsunoda/AFLO

Cải cách bắt đầu từ bản fax

Với tư cách Bộ trưởng cải cách hành chính từ tháng 9 năm ngoái, Kono muốn chấm dứt việc sử dụng fax và con dấu trong chính phủ và các cơ quan của mình, bởi có nhiều giải pháp công nghệ tốt hơn nhiều ngày nay. Song rốt cuộc, tính bảo thủ của người Nhật vẫn khiến kế hoạch này của ông không thành công. Hiện, việc liên hệ qua fax vẫn được sử dụng rộng rãi tại quốc gia hiện đại và giỏi công nghệ này!

Song dù gì, sự thẳng thắn đó vẫn mạng lại cho Kono nhiều lợi thế. Ông đã dẫn đầu một cuộc thăm dò dư luận vào cuối tuần vừa rồi, khi giành được 31,9% sự ủng hộ cho vị trí thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản. Xếp sau ông là cựu Bộ trưởng quốc phòng, Shigeru Ishiba, với 26,6%, và thêm một cựu Bộ trưởng quốc phòng khác, Fumio Kishida, với 18,8%. Hai ứng viên nữ Seiko Noda và Sanae Takaichi lần lượt chỉ chiếm 4,4% và 4%.

Jun Okumura, một nhà phân tích tại Viện Meiji về các vấn đề toàn cầu, cho biết: “Kono là người đàn ông của chính mình và nói lên suy nghĩ của mình. Điều này gây ấn tượng cho công chúng, đặc biệt giới trẻ. Thật đáng kinh ngạc, dù ở tuổi 58, song ông ấy vẫn là người trẻ nhất trong số các ứng cử viên".

Cơ hội chiến thắng

Cuộc bầu cử chủ tịch đảng lãnh đạo LDP, cũng gần như đồng nghĩa sẽ chọn ra vị thủ tướng mới cho Nhật Bản, sẽ được tổ chức vào ngày 29/09. Theo giới quan sát, Kono vẫn khó giành được số phiếu bầu quá bán để chiến thắng ngay ở vòng đầu, mà có thể phải tiếp tục tranh cử ở vòng hai dành cho 2 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

Sau khi cuộc bầu cử của đảng LDP kết thúc, sẽ có một cuộc tổng tuyển cử muộn nhất sẽ diễn ra vào ngày 30/11, để chính thức chọn ra vị thủ tướng mới của Nhật Bản. Với việc nắm đa số ghế tại quốc hội, người được LDP lựa chọn gần như cũng sẽ chiến thắng trong cuộc đua này.

Cơ hội chiến thắng của ông Kono càng lớn hơn khi ông không chỉ nhận được sự ủng hộ của giới trẻ, mà còn phụ trách vấn đề nổi cộm và nóng bóng nhất tại Nhật Bản, cũng như trên thế giới nói chung. Đó là cuộc chiến chống Covid-19 mà ông đang làm rất tốt.

Theo dự kiến, vào thời điểm cuộc bầu cử, tỷ lệ tiêm chủng ở Nhật Bản chắc chắn sẽ vượt qua Mỹ và phần lớn các nước châu Âu. Điều này rõ ràng rất có lợi cho ông Kono.  

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h