(CLO) Một tàu chiến Nga được trang bị tên lửa siêu thanh tiên tiến đã hoàn thành một cuộc tập trận ở Đại Tây Dương, trước cuộc tập trận hải quân chung với hải quân Trung Quốc và Nam Phi dự kiến vào tháng tới, theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Nga, được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, đã tập trận “tấn công bằng tên lửa nhằm vào mục tiêu trên mặt nước”, chỉ huy tàu Igor Krokhmal cho biết.
Cuộc tập trận đã xác nhận “các đặc điểm” của hệ thống tên lửa, như khoảng cách bay lên tới 900km, ông Krokhmal cho biết.
Cuộc thử nghiệm là một trong hàng loạt cuộc tập trận của tàu khu trục Đô đốc Gorshkov được khởi động vào đầu tháng này, bao gồm việc huấn luyện chung với hải quân Trung Quốc và Nam Phi ngoài khơi bờ biển Nam Phi.
Đây cũng là một cơ hội để Nga thể hiện rằng họ không bị cô lập trên trường quốc tế, bất chấp sự lên án rộng rãi của cộng đồng quốc tế với cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong cuộc gặp chung ở Pretoria hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Nam Phi Naledi Pandor đã bảo vệ cuộc tập trận hải quân.
Bà Pandor tuyên bố rằng việc các quốc gia tiến hành các cuộc tập trận quân sự với “các nước bạn bè trên thế giới” là điều bình thường.
“Đây là một phần của quá trình quan hệ tự nhiên giữa các quốc gia", bà nói thêm. Cuộc tập trận chung dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 17 tới ngày 27/2.
Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Nam Phi nói rằng “trái ngược với những khẳng định” từ các nhà phê bình, Nam Phi “không từ bỏ quan điểm trung lập về cuộc xung đột Nga-Ukraine” và “tiếp tục thúc giục cả hai bên tham gia đối thoại như một giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại".
(CLO) Sau khi các trường học ở Gaza bị đóng cửa, hư hại hoặc bị phá hủy trong hơn 7 tháng xung đột, trẻ em và người dân Gaza vẫn đang làm mọi thứ có thể để bắt đầu lại việc học tập.
(CLO) Vào thứ Hai (13/5), giới chức Mỹ ở Baltimore đã cho nổ có kiểm soát để loại bỏ một phần cây cầu Francis Scott Key bị sập đang đè vào mũi tàu container khổng lồ, con tàu bị mắc kẹt sau khi đâm sập cây cầu này hồi tháng 3 vừa rồi.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.