Thủ tướng Scholz cảnh báo về tư tưởng muốn Đức rời Liên minh châu Âu
(CLO) Ngày 9/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chỉ trích những tư tưởng muốn Đức rời Liên minh châu Âu (EU) hoặc muốn hạ thấp vai trò của tổ chức này.
Theo dõi báo trên:
Đây sẽ là chuyến vận chuyển lương thực đầu tiên tới châu Phi theo kế hoạch của Liên Hợp Quốc nhằm giải phóng lượng ngũ cốc bị mắc kẹt do cuộc xung đột Nga-Ukraine và cứu trợ hàng triệu người trên toàn thế giới đang trên bờ vực của nạn đói.
Trong nhiều tháng, việc Nga phong toả các cảng của Ukraine khiến ngũ cốc được sản xuất ở một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới không thể xuất khẩu và bị chất đống trong các hầm chứa. Điều đó khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao ngất ngưởng và dẫn đến nạn đói ở châu Phi, Trung Đông và các khu vực châu Á.
Trong những ngày gần đây, một số tàu chở ngũ cốc đã rời các cảng của Ukraine theo thỏa thuận mới, nhưng hầu hết các chuyến hàng đó là thức ăn gia súc và đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Tây Âu theo các hợp đồng trước đó.
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết con tàu mang tên Brave Commander sẽ chở lúa mì đến Djibouti thuộc châu Phi, nơi nó sẽ được bốc dỡ và gửi đến Ethiopia.
Ông nói: “Lúa mì sẽ được cung cấp cho các hoạt động của Chương trình Lương thực Thế giới ở Ethiopia, hỗ trợ ứng phó với hạn hán ở châu Phi. Đây là một trong nhiều khu vực trên khắp thế giới đang phải vật lộn với nạn đói".
Theo Bộ Cơ sở hạ tầng của Ukraine, con tàu dự kiến sẽ chở hơn 23.000 tấn, một phần nhỏ trong số 20 triệu tấn ngũ cốc hiện đang bị kẹt ở Ukraine. Bộ cho biết con tàu đã cập cảng thành phố cảng Yuzhne vào cuối ngày thứ Sáu vừa rồi.
Ethiopia, cùng với các nước láng giềng Somalia và Kenya, đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ ở châu Phi. Hàng ngàn người trên khắp khu vực đã chết vì đói hoặc bệnh tật trong năm nay. Hàng triệu gia súc cũng đã chết.
"Hàng triệu hộ gia đình sẽ phải vật lộn để đối phó với những cú sốc này. Nhu cầu hỗ trợ lương thực đang ở mức kỷ lục, khi có tới 15 triệu người cần hỗ trợ lương thực", theo một đánh giá mới của Mạng lưới các hệ thống cảnh báo sớm nạn đói.
Mặc dù một chuyến hàng sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng, nhưng Chương trình Lương thực Thế giới vẫn coi đó là một “bước quan trọng” trong việc đưa ngũ cốc của Ukraine ra khỏi đất nước và tới các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Mối đe dọa về một vụ tai nạn hạt nhân cũng hiển hiện ở miền nam Ukraine, nơi các cuộc pháo kích đã xảy ra gần nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu.
Các cuộc pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát tiếp tục diễn ra trong đêm. Các lực lượng Nga đã bắn hơn 40 quả rocket vào thành phố Marhanets, nằm bên kia sông Dnepr từ nhà máy điện.
Ba người bị thương trong trận pháo kích gần đây nhất, trong đó có một cậu bé 12 tuổi. Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hoạt động quân sự "rất đáng báo động" tại nhà máy hạt nhân có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm.
Hoàng Nam (theo AP)
(CLO) Ngày 9/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chỉ trích những tư tưởng muốn Đức rời Liên minh châu Âu (EU) hoặc muốn hạ thấp vai trò của tổ chức này.
(CLO) Telegraph đưa tin hôm thứ Tư rằng Vương quốc Anh sẽ từ chối ký hiệp định về đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì nước này nói rằng họ sẽ phải cung cấp 1/5 số vắc xin của mình.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron kêu gọi các thành viên NATO đáp ứng cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng, đồng thời cứng rắn và quyết đoán hơn với các đối thủ vào thứ Năm (9/5).
(CLO) Cựu Thủ tướng lâu năm của Fiji, Frank Bainimarama, hôm thứ Năm đã bị kết án một năm tù, theo Tổng công tố nước này cho biết.
(CLO) Cảnh sát chống bạo động đã đụng độ với những người biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học Amsterdam vào hôm 8/5. Sự việc diễn ra trong bối cảnh làn sóng sinh viên biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza đang lan rộng trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ và châu Âu.