Tàu vũ trụ bị hỏng Starliner của Boeing sắp trở về, bỏ lại hai phi hành gia mắc kẹt trên ISS

(CLO) Sau 12 tuần mắc kẹt tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vì trục trặc động cơ, tàu vũ trụ Starliner của hãng hàng không Boeing cuối cùng đã được ấn định thời điểm trở về Trái đất vào ngày 6/9, nhưng không có 2 phi hành gia đi trên con tàu này trước đó.

Chiếc tàu dự kiến sẽ hạ cánh tại Cảng vũ trụ White Sands ở bang New Mexico. Còn hai phi hành gia từng đi trên con tàu này, Butch Wilmore và Suni Williams, sẽ ở lại trạm ISS. Như đã biết, vào ngày 24/8, NASA đã thông báo về vấn đề về rò rỉ khí và hệ thống đẩy của Starliner, xác định rằng chiếc tàu không đủ an toàn để đưa phi hành đoàn trở về.

Hai phi hành gia Williams và Wilmore từng được lên kế hoạch trở về Trái đất bằng tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX vào khoảng tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, nhiệm vụ này cũng đang bị bỏ ngỏ sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ra lệnh đình chỉ tên lửa Falcon 9 của SpaceX sau khi tên lửa này đẩy bốc cháy khi đang hạ cánh vào ngày 28/8. 

tau vu tru bi hong starliner cua boeing sap tro ve bo lai hai phi hanh gia mac ket tren iss hinh 1

Tàu vũ trụ Starliner. Ảnh: NASA

"Tàu vũ trụ Starliner sẽ thực hiện chuyến bay trở về hoàn toàn tự động với các bộ điều khiển tại Trung tâm điều khiển nhiệm vụ Starliner ở Houston và tại Trung tâm điều khiển nhiệm vụ Boeing ở Florida", NASA thông báo vào hôm thứ Năm vừa rồi. “Họ có thể điều khiển tàu vũ trụ từ xa và hạ cánh an toàn dù ở phía tây nam nước Mỹ”.

Việc tàu Starliner có thành công trở về Trái đất hay không sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với tương lai chương trình phát triển tàu vũ trụ của tập đoàn hàng không Boeing. Nếu chuyến bay gặp sự cố, NASA sẽ không được cấp chứng nhận an toàn để tiếp tục thực hiện chương trình.

Các chuyến bay thử nghiệm này và quá trình thiết kế lại tàu Starliner có thể sẽ khiến công ty thiệt hại lên tới hàng triệu đô la, cùng với khoản lỗ khoảng 1,5 tỷ đô la đã ghi nhận trong chương trình Starliner.

Ngay cả khi chuyến bay trở về của tàu Starliner diễn ra tốt đẹp, NASA vẫn phải đưa ra quyết định về việc có nên cấp chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ này hay không, khi mà nó đã không hoàn thành nhiệm vụ như dự định.

Hà Trang (theo NASA, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: