Tây Ban Nha ghi nhận nhiều công dân từ chối tiêm vắc xin COVID-19

Thứ ba, 29/12/2020 21:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Y tế quốc gia Salvador Illa cho biết, chính phủ Tây Ban Nha sẽ sớm lập một danh sách những người từ chối tiêm vắc xin COVID-19 ở nước này, sau khi một số người tại nước này không muốn được tiêm chủng để ngăn ngừa sự lây nhiễm của virus Corona.

Một công dân Tây Ban Nha tiêm vắc xin COVID-19, nhưng cũng có rất nhiều người từ chối tiêm chủng - Ảnh: AP

Một công dân Tây Ban Nha tiêm vắc xin COVID-19, nhưng cũng có rất nhiều người từ chối tiêm chủng - Ảnh: AP

Các nhà chức trách Tây Ban Nha cũng cho biết, họ sẽ chia sẻ dữ liệu từ cơ quan đăng ký mới với các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, chứ không phải người sử dụng lao động, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha cho biết.

Cách tốt nhất để đối phó với đại dịch đang diễn ra là "tiêm chủng cho tất cả chúng ta - càng nhiều càng tốt" và việc tiêm vắc xin COVID-19 sẽ không bắt buộc, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình La Sexta.

"Những người được cung cấp một liệu pháp mà họ từ chối vì bất kỳ lý do gì, nó sẽ được ghi chú trong sổ đăng ký ... rằng không có lỗi trong hệ thống, không cho phép người này có khả năng được tiêm chủng",  ông nói thêm.

Ông Illa cũng cho biết trong các bình luận riêng, chính quyền khu vực sẽ liên hệ với người dân để tiêm chủng.

"Những người quyết định không tiêm vắc xin mà chúng tôi nghĩ là sai lầm là quyền của họ. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết những nghi ngờ. Tiêm vắc xin giúp cứu sống nhiều người, đó là cách thoát khỏi đại dịch", ông nói. 

Thông tin từ Tây Ban Nha được đưa ra khi quốc gia này vẫn bị giới nghiêm hàng đêm từ 23h00 đến 06h00, kéo dài đến đầu tháng 5/2021, với việc các nhà lãnh đạo khu vực đặt ra các quy tắc và thay đổi về quy trình phong tỏa.

Mối quan tâm về việc cung cấp vắc xin COVID-19

Các nhà chức trách Tây Ban Nha đã bày tỏ lo ngại về vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech, cụ thể là liệu các vấn đề liên quan đến vận chuyển và làm lạnh có ảnh hưởng xấu đến hiệu quả của thuốc tiêm hay không.

Pfizer cũng thông báo với các quan chức ở Madrid rằng, họ sẽ yêu cầu giao hàng trong một ngày do các vấn đề hậu cần tại nhà máy của gã khổng lồ dược phẩm ở Bỉ.

Theo tiết lộ, vấn đề "liên quan đến việc kiểm soát nhiệt độ" đã được Pfizer giải quyết và vắc xin sẽ "có sẵn vào sáng mai, 30/12" do sự chậm trễ này.

EU bắt đầu triển khai tiêm chủng ở các quốc gia thành viên vào ngày 27 tháng 12.

Vắc xin Pfizer-BioNTech yêu cầu nhiệt độ làm lạnh khoảng -70 độ C và có thể được bảo quản trong vòng 5 ngày, từ 2 đến 8 độ bên ngoài tủ đông, phương tiện truyền thông đưa tin vào tháng 12.

Trước tuyên bố trên, Reuters đã báo cáo sự chậm trễ trong việc tiêm chủng ở một số thành phố của Đức, do 1.000 liều vắc xin không được bảo quản lạnh đúng cách.

Tính đến hết ngày thứ Hai (29/12), tỷ lệ lây nhiễm và số người chết chính thức của Tây Ban Nha lần lượt vượt qua 1,8 triệu và 50.000.

Cho đến nay, Tổ chức Y tế thế giới cho biết, hơn 81 triệu người đã nhiễm virus Corona và gần 1,8 triệu ca tử vong trên toàn cầu. Hơn 16,2 triệu trường hợp lây nhiễm và gần 404.000 ca tử vong đã được ghi nhận trên khắp EU và Vương quốc Anh, dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu tiết lộ.

Nguyễn Hoàng

Tags:

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h