Tây Ban Nha gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 9/5

Chủ nhật, 19/04/2020 09:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói hôm thứ Bảy rằng ông sẽ đề nghị Quốc hội gia hạn lệnh phong tỏa thêm 15 ngày, đến 9/5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 khiến hơn 20 nghìn người chết, và cho biết các hạn chế sẽ linh hoạt hơn.

Sự kiện: Tây Ban Nha

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ đề nghị gia hạn lệnh phong tỏa thêm 2 tuần đến 9/5

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ đề nghị gia hạn lệnh phong tỏa thêm 2 tuần đến 9/5

“Chúng tôi đã thực hiện phần khó nhất thông qua trách nhiệm và kỷ luật xã hội ... chúng tôi đang đặt những khoảnh khắc cực đoan nhất phía sau”, ông Pedro Sanchez nói. Nhưng “những thành tích này vẫn chưa đủ và trên hết là mong manh. Chúng tôi không thể đặt mình vào nguy cơ với các giải pháp vội vàng”.

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, số người chết vì Covid-19 không tăng mạnh như cách đây hơn một tuần, ở mức khoảng 600 ca mỗi ngày, nhưng tổng số ca tử vong của nước này đã lên tới 20.639 trường hợp, chỉ xếp sau Mỹ (39.014) và Italia (23.227).

Trong khi đó, số ca nhiễm virus Corona mới của xứ sở Bò tót cũng tiến gần con số 200.000, với con số cụ thể là 194.416 trường hợp.

Tây Ban Nha từ tuần này bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt từ ngày 14/3 bằng cách mở một số lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm cả sản xuất.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người vẫn bị giới hạn trong nhà ngoại trừ việc phải ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Trẻ em không được phép ra ngoài và các hoạt động thể thao ngoài trời vẫn bị cấm.

Theo thủ tướng Tây Ban Nha, chính phủ sẽ thực hiện các bước thận trọng, tiến dần tới các hoạt động “bình thường mới”. Ông Sanchez cũng cảnh báo đây sẽ là nhiệm vụ phức tạp và hậu quả kinh tế của đợt bùng phát virus Corona sẽ rất tiêu cực.

Khi được hỏi liệu công dân có thể có kỳ nghỉ hè như thông lệ hay không, thủ tướng Tây Ban Nha nói rằng ông hy vọng như vậy nhưng ông không thể đưa ra câu trả lời.

Chính phủ của thủ tướng Boris Johnson cân nhắc gia hạn lệnh phong tỏa thêm 3 tuần nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona

Chính phủ của thủ tướng Boris Johnson cân nhắc gia hạn lệnh phong tỏa thêm 3 tuần nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona

Giống Tây Ban Nha, chính phủ Anh hôm thứ Năm cũng cân nhắc gia hạn lệnh phong tỏa thêm 3 tuần trước những lo ngại sự bùng phát của virus Corona.

Hôm qua, nước Anh tiếp tục trải qua một ngày tồi tệ khi có tới 888 trường hợp tử vong vì Covid-19 được báo cáo. Con số này đưa tổng số người chết tại xứ sương mù lên 15.464.

"Vẫn còn quá sớm để tạo ra sự thay đổi", Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nói. "Trong khi chúng ta đã chứng kiến sự làm phẳng số lượng các ca nhiễm, thì số lượng người chết vẫn chưa giảm. Và theo như tôi lo ngại thì vẫn còn quá cao".

Theo tiết lộ, ngoại trưởng Anh Dominic Raab, người đang tạm thay thế thủ tướng Boris Johnson điều hành đất nước, sẽ tiến hành họp với các bộ trưởng chủ chốt trước khi đưa ra quyết định.

Kiều Anh (Theo Reuters, CNN)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h