Tây Ban Nha và Brazil báo cáo 2 ca tử vong đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi

Thứ bảy, 30/07/2022 07:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tây Ban Nha đã báo cáo cái chết đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ vào thứ Sáu (29/7). Đây là cái chết đầu tiên ở châu Âu vì căn bệnh này và chỉ là ca tử vong thứ hai bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát hiện tại.

Trước đó cũng vào thứ Sáu, Brazil đã báo cáo về bệnh nhân tử vong liên quan đến đậu mùa khỉ đầu tiên bên ngoài lục địa châu Phi trong làn sóng dịch bệnh hiện nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ ngày 22/7 cho đến trước các báo cáo nói trên, thế giới chỉ có 5 trường hợp tử vong được ghi nhận, tất cả đều ở khu vực châu Phi.

tay ban nha va brazil bao cao 2 ca tu vong dau mua khi dau tien ngoai chau phi hinh 1

Đã có 2 bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tử vong bên ngoài châu Phi. Ảnh: Reuters

tay ban nha va brazil bao cao 2 ca tu vong dau mua khi dau tien ngoai chau phi hinh 2

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tuyên bố sự dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện tại là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào thứ Bảy tuần trước. Ảnh: Reuters

tay ban nha va brazil bao cao 2 ca tu vong dau mua khi dau tien ngoai chau phi hinh 3

Mọi người xếp hàng tiêm vắc xin đậu mùa khỉ ở Chicago, Mỹ vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

Hôm thứ Bảy tuần trước, WHO đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện tại là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, mức báo động cao nhất của tổ chức này.

Trong báo cáo mới nhất của mình, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết 4.298 ca nhiễm đậu mùa khỉ đã được xác nhận tại nước này. Trong số 3.750 bệnh nhân mà họ có thông tin, họ cho biết 120 người đã phải nhập viện - chiếm 3,2% - và một người đã chết.

Tại Brazil, bệnh nhân tử vong vì đậu mùa khỉ là một người đàn ông 41 tuổi. Người này được truyền thông địa phương cho biết có vấn đề nghiêm trọng về hệ thống miễn dịch, đã chết ở Belo Horizonte, thủ phủ của bang phía đông Minas Gerais vào hôm thứ Năm.

Bộ Y tế Brazil đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, chủ yếu ở các bang Sao Paulo và Rio de Janeiro, phía đông nam đất nước. Ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Brazil vào ngày 10/6 là một người đàn ông đã đi du lịch châu Âu.

Các dấu hiệu ban đầu của bệnh bao gồm sốt cao, nổi hạch và phát ban giống thủy đậu. Theo WHO, hơn 18.000 trường hợp đã được phát hiện trên khắp thế giới bên ngoài châu Phi kể từ đầu tháng 5/2022.

Nó đã được phát hiện ở 78 quốc gia với 70% trường hợp được phát hiện ở châu Âu và 25% ở châu Mỹ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO cho biết hôm thứ Tư vừa rồi.

Hoàng Huy (theo Reuters, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h