Tay súng Ngày 4/7 có ý định thực hiện vụ xả súng thứ hai

Thứ năm, 07/07/2022 14:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tay súng 21 tuổi bị bắt sau khi xả súng chết người tại một cuộc diễu hành Ngày Độc Lập của Mỹ (4 tháng 7) ở một vùng ngoại ô giàu có của Chicago đã thú nhận tội của mình.

Cảnh sát bang Illinois đã tìm hiểu làm thế nào mà Robert Crimo, người có tiền sử về các vấn đề sức khỏe tâm thần và hành vi đe dọa, lại có thể mua hợp pháp ít nhất 5 khẩu súng.

tay sung ngay 4 7 co y dinh thuc hien vu xa sung thu hai hinh 1

Camera an ninh ghi lại hình ảnh người mà cảnh sát cho là Robert Crimo đang sử dụng quần áo và trang điểm giả nữ để bỏ trốn. Ảnh: Sở cảnh sát Highland Park/Reuters

Theo lời khai của nghi phạm với cảnh sát, sau khi chạy trốn khỏi hiện trường bắn súng diễu hành ở Công viên Highland, Crimo lái xe đến Madison, Wisconsin, nơi hắn ta nghĩ đến việc tấn công một sự kiện khác vào ngày 4 tháng 7.

Phát ngôn viên cảnh sát Christopher Covelli nói: “Hắn ta đã suy tính việc sử dụng khẩu súng mà anh ta có trong xe để thực hiện một vụ xả súng khác".

Crimo đã thú nhận thực hiện vụ xả súng ở Công viên Highland khiến 7 người chết và ít nhất 30 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có cả cha lẫn mẹ của một cậu bé 2 tuổi, Aiden McCarthy. Một trang quyên góp GoFundMe được thành lập cho đứa trẻ mồ côi đã quyên góp được hơn 2,5 triệu đô la Mỹ tính đến thứ Tư vừa rồi.

Thẩm phán Theodore Potkonjak đã ban lệnh khiến Crimo, kẻ đã bị buộc tội 7 tội danh giết người cấp độ một, không được bảo lãnh và phải ra hầu tòa vào ngày 28 tháng 7 tới để điều trần sơ bộ.

Dillon, công tố viên, cho biết Crimo đã "cung cấp một tuyên bố tự nguyện thú nhận hành động của mình". Dillon cho biết, Crimo đã bắn 30 viên từ khẩu súng trường của mình vào đám đông diễu hành trước khi bỏ chạy.

Theo cảnh sát, Crimo có tiền sử các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng súng của hắn ta được mua một cách hợp pháp. Cảnh sát đã  đến nhà Crimo hai lần trong năm 2019: một lần vào tháng 4 để điều tra một nỗ lực tự tử và một lần nữa vào tháng 9 vì một người thân nói rằng anh ta đã đe dọa "giết tất cả mọi người" trong gia đình.

Mai Vân (theo Reuters, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h