Tên lửa Nga làm rung chuyển Kiev và các khu vực khác của Ukraine

(CLO) Hàng loạt tiếng nổ lớn từ tên lửa Nga đã làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine, gây ra hỏa hoạn và làm hư hại nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng.

Sáng sớm 2/9, người dân khắp thủ đô Kiev bị đánh thức bởi một loạt tiếng nổ liên tiếp và tiếng tên lửa phòng không phóng lên trời để đánh chặn mục tiêu.

Không quân Ukraine cho biết đã phá hủy 22 trong số 35 tên lửa, cũng như 20 trong số 23 máy bay không người lái tấn công. Cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine trong gần hai giờ trước khi lực lượng không quân tuyên bố cuộc tấn công kết thúc lúc 6:30 sáng (10:30 giờ Việt Nam). 

Cuộc ném bom diện rộng diễn ra một tuần sau khi Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine kể từ năm 2022. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết lò hơi tại nhà máy nước ở Kiev đã bị hư hại một phần. Lối vào một nhà ga tàu điện ngầm kiêm hầm trú bom ở quận Svyatoshynksyi cũng bị hư hại nhưng nhà ga vẫn hoạt động.

Quận Svyatoshynksyi là nơi tập trung nhiều trường học và đại học. Các nhà chức trách quân sự thành phố cho biết vụ tấn công đã làm ba người bị thương, trong đó có hai người đã được đưa đến bệnh viện.

Thị trưởng Klitschko cho biết, nhiều xe hơi đã bốc cháy trên khắp thành phố cũng như tại một tòa nhà phi dân cư ở quận Shevchenkivskyi. Dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng được triển khai đến một số địa điểm, bao gồm các quận Svyatoshynskyi, Solomyanskyi và Holosiivskyi, nơi có các mảnh vỡ rơi xuống từ những tên lửa bị phá hủy.

Quận Solomyanskyi là nơi có một nhà ga xe lửa lớn và sân bay chính của Kiev. Quận Svyatoshynskyi lịch sử nằm ở rìa phía tây của thành phố, trong khi Holosiivskyi nằm ở phía tây nam.

Lãnh đạo người Tatar ở Crimea, Refat Chubarov, cho biết trên Telegram rằng một trung tâm Hồi giáo cũng bị hư hại nặng nề trong vụ tấn công.

Trước đó ngày 26/8, Nga đã bắn hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine trong vụ tấn công mà Kiev gọi là "lớn nhất" từ đầu cuộc xung đột.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: