Tesla bị kiện vì 'lừa dối' người tiêu dùng về xe tự lái

Thứ năm, 15/09/2022 19:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng xe ô tô điện Tesla đã bị kiện vì không thực hiện được lời hứa từ lâu của ông chủ Elon Musk về việc sản xuất một chiếc xe tự lái hoàn toàn.

Một người đàn ông ở California tuyên bố nhà sản xuất ô tô điện đã “tiếp thị một cách lừa dối” các hệ thống hỗ trợ lái xe của mình, đồng thời gây ấn tượng với công chúng với các tuyên bố rằng công ty này “luôn đi đầu” về công nghệ.

tesla bi kien vi lua doi nguoi tieu dung ve xe tu lai hinh 1

Tesla bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật. Ảnh: Bloomberg

tesla bi kien vi lua doi nguoi tieu dung ve xe tu lai hinh 2

Hệ thống tự lái của Tesla được cho rằng vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: Bloomberg

tesla bi kien vi lua doi nguoi tieu dung ve xe tu lai hinh 3

Tỷ phú Elon Musk phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý trong thời gian gần đây. Ảnh: GI

“Mặc dù những lời hứa này đã bị chứng minh là sai hết lần này đến lần khác, nhưng Tesla và Musk vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông, để đánh lừa người tiêu dùng tin rằng họ có công nghệ tiên tiến vô song và khẳng định mình là người dẫn đầu trong việc phát triển nhanh chóng thị trường xe điện”, Briggs A. Matsko, một cư dân ở Rancho Murieta, cho biết trong vụ kiện tập thể được đệ trình hôm thứ Tư (14/9) lên tòa án liên bang San Francisco.

Tesla phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của các cơ quan quản lý Mỹ đối với sự an toàn của hệ thống lái xe tự động của mình và sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn đầu tiên vào tháng 2 về một vụ tử vong được cho rằng do lỗi của hệ thống tự lái Autopilot.

Tỷ phú Musk đã tweet vào tháng 8 rằng kể từ ngày 5/9 tới, Tesla còn sẽ bắt đầu tính phí 15.000 USD ở Bắc Mỹ cho hệ thống hỗ trợ người lái mà họ gọi là Tự lái hoàn toàn, lần tăng giá thứ hai của sản phẩm này trong năm nay.

Matsko cho biết anh đã mua một chiếc Tesla Model X mới vào năm 2018 và đã phải trả cho công ty thêm 5.000 đô la Mỹ để có được tính năng "Lái xe tự động nâng cao".

“Bây giờ là 4 năm sau, và Tesla chưa bao giờ cung cấp cho tôi bất cứ điều gì từ xa để tạo ra một chiếc xe có thể tự lái hoàn toàn mà hãng đã hứa cung cấp”, Matsko nói trong đơn kiện.

Vụ kiện này dựa trên một đơn khiếu nại hành chính được nộp vào tháng 8 bởi Cục Phương tiện Cơ giới California cáo buộc Tesla quảng cáo sai sự thật. Cơ quan này cho biết những tuyên bố của công ty về các tính năng Tự động lái và Tự lái Hoàn toàn khiến khách hàng tin rằng chúng tiên tiến hơn thực tế.

Hoàng Hải (theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h