Thái Lan hợp pháp hóa phá thai đến 20 tuần tuổi

Thứ tư, 28/09/2022 16:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Thái Lan cho biết hôm thứ Ba (27/9) rằng nước này sẽ hợp pháp hóa việc phá thai đến 20 tuần tuổi, qua đó nới lỏng quyền tiếp cận của người mang thai đối với thủ tục y tế bị hạn chế này trước đây.

Việc phá thai vẫn là bất hợp pháp ở vương quốc này - ngoại trừ các vụ cưỡng hiếp hoặc đe dọa tính mạng người mẹ - cho đến tháng 2 năm ngoái, khi nó được dỡ bỏ đối với phụ nữ mang thai trước 12 tuần tuổi.

thai lan hop phap hoa pha thai den 20 tuan tuoi hinh 1

Ảnh minh hoạ: iStock

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự kỳ thị gay gắt xung quanh thủ tục này ở đất nước đa số theo đạo Phật, sau khi vụ việc 2.000 bào thai bị nạo phá bất hợp pháp được phát hiện vào năm 2010.

Một tuyên bố của chính phủ cho biết hôm thứ Ba rằng họ cho phép phá thai đến 20 tuần, nói thêm rằng "việc này sẽ không bị coi là tội phạm". Trước đây, hành vi phá thai có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 baht (263 USD) hoặc sáu tháng tù giam - hoặc cả hai.

Một thông báo trên tờ Royal Gazette hôm thứ Hai quy định rằng phụ nữ mang thai trên 12 tuần nhưng dưới 20 tuần muốn phá thai hợp pháp phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Tuyên bố của chính phủ quy định những người thuộc diện này phải "tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia tư vấn y tế để người phụ nữ có tất cả thông tin trước khi quyết định bỏ thai".

Bất chấp sự thay đổi luật vào tháng 2 năm ngoái, việc tiếp cận phá thai trên toàn vương quốc vẫn bị hạn chế và bị kỳ thị.

Phó phát ngôn viên chính phủ Traisuree Traisoranakul nói với hãng thông tấn Thai PBS rằng phụ nữ tìm cách phá thái cần được đối xử tôn trọng.

Bà nói thêm rằng họ phải được cung cấp tất cả các thông tin y tế và không nên phải đối mặt với áp lực về quyết định này. Luật mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày công bố thông báo.

Mai Anh (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h