Thái Lan cắt điện khu vực biên giới Myanmar để đối phó các trung tâm lừa đảo

(CLO) Chính phủ Thái Lan thông báo sẽ ngừng cung cấp điện cho một số khu vực biên giới giáp Myanmar nhằm đối phó với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, vốn là nơi giam giữ và ép buộc hàng chục nghìn người tham gia vào các hoạt động phi pháp.

Theo Liên hợp quốc, hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á, đặc biệt là dọc theo biên giới Thái Lan - Myanmar. Một báo cáo của Liên hợp quốc năm 2023 ước tính các tổ chức này tạo ra doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm.

thai lancat dien khu vuc bien gioimyanmar de doi pho cac trung tam lua dao hinh 1

Một góc phố ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Krzysztof Duda

Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố: "Chúng ta cần hành động ngay lập tức để cắt điện. Các cơ quan chức năng sẽ chỉ đạo Tổng công ty Điện lực tỉnh ngừng cung cấp điện cho những khu vực này".

Các trung tâm lừa đảo trở thành tâm điểm chú ý sau khi diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị bắt cóc tại Thái Lan vào tháng trước và được cảnh sát Thái giải cứu tại Myanmar. Sự việc làm dấy lên lo ngại về an ninh, đặc biệt với du khách Trung Quốc, nhóm khách du lịch quan trọng của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cam kết sẽ có biện pháp quyết liệt: "Vụ việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người dân Thái Lan và hình ảnh đất nước. Hôm nay, nếu đạt được đồng thuận, chúng tôi sẽ cắt điện ngay lập tức", bà cho biết.

Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan xác nhận các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang hoạt động mạnh ở Tachileik, Myawaddy và Payathonzu – ba khu vực ở Myanmar có thể nằm trong danh sách bị cắt điện.

Tờ Global New Light of Myanmar cho biết điện, internet và các nhu yếu phẩm khác tại các trung tâm lừa đảo này không do Myanmar cung cấp mà đến từ "các quốc gia khác", ám chỉ Thái Lan.

Chính quyền quân sự Myanmar cho biết từ tháng 10/2023, họ đã đưa hơn 55.000 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc, ra khỏi các trung tâm lừa đảo và trở về nước. 

Cao Phong (theo CNA, BangkokPost)

Xem thêm

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 20/5, trong đó hai bên nhất trí gia hạn hơn nữa Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị Trung Quốc - Nga, đồng thời ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối ngày 19/5, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh ngày càng tăng cường quan hệ giữa lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn từ chiến sự, trừng phạt kinh tế và cạnh tranh địa chính trị.

Cỡ chữ bài viết: