“Thảm họa” tượng sáp của H’Hen Niê và Trấn Thành gây “bão mạng”

Chủ nhật, 19/04/2020 08:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vài ngày gần đây, hình ảnh tượng sáp của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được tìm lại và lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên 2 tượng sáp khiến cư dân mạng xôn xao hơn cả lại là của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê và danh hài Trấn Thành.

Sự kiện: Trấn Thành

tuong-sap-h-hen-nie3

Bức tượng sáp của H’Hen Niê  bị cho là thảm họa vì lộ vẻ cứng đờ, thiếu sức sống. Mặc dù diện bộ trang phục của dân tộc Ê Đê cùng gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng nhưng bức tượng không toát lên được vẻ tự nhiên cùng thần thái của H’Hen Niê. Các đường nét trên gương mặt của H’Hen Niê cũng được cho là chưa sát với tỷ lệ gốc, khiến người xem khó nhận diện được Hoa hậu.

Nhiều người cho rằng bức tượng của nàng hậu trông như phẫu thuật thẩm mỹ lỗi. Và rằng mặt H’Hen Niê như tiêm botox mặt cứng đơ luôn, không còn nhận ra bản gốc là ai nữa. Thậm chí có người còn cho rằng tác phẩm mô phỏng H’Hen Niê giống phim kinh dị.

Cùng chung số phận với thảm họa tượng sáp của H’Hen Niê, còn là những bức tượng sáp của danh hài Trấn Thành. Mặc dù trình làng đã khá lâu, tuy nhiên, loạt tượng sáp mô phỏng Trấn Thành vẫn gây bất ngờ cho khán giả khi được chia sẻ lại.

Những bức ảnh tượng sáp của Trấn Thành gây sốc với dáng vẻ cứng đờ, thiếu sức sống. Ngoài điệu cười nhếch mép đặc trưng của Trấn Thành, các đường nét trên gương mặt được cho là chưa sát với tỷ lệ gốc.

tran-thanh-1

Dù xuất hiện với 2 phiên bản khác nhau, nhưng tượng sáp của Trấn Thành không được đánh giá cao vì nhiều chi tiết không giống như bản gốc. Được biết, tượng sáp này được chế tác vào năm 2017, xuất hiện tại một sự kiện trưng bày tượng sáp của nhiều nghệ sĩ Việt tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

tuong-sap-tran-thanh1

Đa số ý kiến cho rằng những bức tượng đã "dìm hàng" danh hài Trấn Thành. Loạt ảnh về tượng sáp của ông xã Hari Won cũng trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn, hội nhóm. Nhiều người thẳng thắn cho biết không nhận ra đây là Trấn Thành vì có nhiều đặc điểm của các nghệ sĩ khác. Bức tượng không lột tả hết được cái thần của Trấn Thành…

P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa