Thăm lại nơi đầu tiên Bác Hồ về Thanh Hóa

Chủ nhật, 20/02/2022 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lần đầu tiên về thăm tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Rừng Thông là nơi dừng chân nói chuyện với cán bộ chủ chốt, nhân sĩ, trí thức tỉnh Thanh Hóa.

Trong chặng đường lịch sử phát triển vẻ vang của mình, huyện Đông Sơn vinh dự là một trong những nơi được đón Bác Hồ khi Người lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá.

tham lai noi dau tien bac ho ve thanh hoa hinh 1

Rừng Thông là điểm đến đầu tiên để gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh

Cách đây 75 năm, vào ngày 20/02/1947, với tầm nhìn chiến lược về đất và người Xứ Thanh - vùng đất địa linh nhân kiệt, có hào khí cách mạng kiên cường, có vị trí chiến lược quan trọng trong thế chiến lược chung của đất nước; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt núi, băng rừng từ chiến khu Việt Bắc về thăm đồng bào, đồng chí tỉnh Thanh.

Người đã chọn Rừng Thông là điểm đến đầu tiên để gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh về những đức tính của người cán bộ cách mạng, về đường lối, chủ trương kháng chiến của Đảng và Chính phủ.

Khu Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông nằm bên Quốc lộ 47, cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng hơn 5km. Với 252 bậc đá, địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông nằm trên dãy Phượng Lĩnh (hay Viện Sơn).

tham lai noi dau tien bac ho ve thanh hoa hinh 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng bị tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong Nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”.

Những lời chỉ bảo sâu sắc, mang tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thanh Hóa lần đầu đã soi đường, chỉ lối để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc, xây dựng thành hậu phương lớn vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ.

tham lai noi dau tien bac ho ve thanh hoa hinh 3

Nhiều hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 75 năm ngày đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

Cũng trong lần về thăm này, Bác gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao đối với tỉnh Thanh Hóa: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”.

Theo bà Nguyễn Thị Ly, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể dục thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn chia sẻ, huyện tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa trong tâm thế rất tự hào, phấn khởi bởi đây là sự kiện chính trị quan trọng ngay sau Tết Nguyên đán mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc.

tham lai noi dau tien bac ho ve thanh hoa hinh 4

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Rừng Thông

Thanh Hóa vinh dự được 4 lần đón Bác Hồ về thăm với 24 địa điểm dừng chân, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Mỗi lần Bác về đã để lại dấu ấn sâu đậm và động lực để các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, bứt phá xây dựng và phát triển quê hương.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức