Tham quan thế giới mỹ thuật “Nghiêng”

Thứ tư, 14/11/2018 10:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Diễn ra từ 13- 18/11, Triển lãm mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng 2018 với chủ đề “Nghiêng 2” do Câu lạc bộ Nghiêng phối hợp với Khoa Tạo dáng công nghiệp (Viện Đại học Mở Hà Nội) tổ chức đã tạo ra một sân chơi nghệ thuật, giao lưu, kết nối các thế hệ họa sĩ, nhà thiết kế, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên yêu nghệ thuật. Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Thông tin và Triển lãm thành phố Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng).

Sự kiện: Mỹ thuật

Báo Công luậnTriển lãm trưng bày 40 tác phẩm của 30 họa sĩ, nhà thiết kế là giảng viên mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng của Viện Đại học Mở Hà Nội. Ảnh: HNM 

 

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Tạo dáng công nghiệp (Viện Đại học Mở Hà Nội).

Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm của 30 họa sĩ, nhà thiết kế là giảng viên mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng của Viện Đại học Mở Hà Nội, trong đó có nhiều gương mặt tên tuổi như Lê Văn Thìn, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Lan Hương, Đoàn Mạnh Thắng, Trần Quốc Bình, Tạ Yên Sơn… Các tác phẩm hầu hết sáng tác trong năm 2018, đa dạng về chất liệu như tranh sơn dầu, sơn mài, điêu khắc, tranh ép gỗ, đồ họa, thiết kế ứng dụng, tạo hình ứng dụng… mang giá trị nghệ thuật cao.

Đến dự triển lãm, họa sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những tìm tòi, sáng tạo, thử nghiệm thú vị của các nghệ sĩ, giảng viên. Theo ông, trong lĩnh vực mỹ thuật, không có gì tạo sự khâm phục và hướng dẫn sinh viên hiệu quả bằng việc chính giảng viên vẫn liên tục sáng tác và cho ra mắt những tác phẩm mới, được công chúng đón nhận.

Báo Công luận
Khách tham quan triển lãm. Ảnh: HNM 

 

PGS.TS Nguyễn Lan Hương - Trưởng khoa Tạo dáng công nghiệp chia sẻ: Câu lạc bộ Nghiêng được thành lập năm 2016, trở thành nơi giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghệ thuật ngoài giờ giảng dạy của các giảng viên, đồng thời là nơi kết nối các họa sĩ, cựu sinh viên nhà trường trong sáng tác và hành trình lập nghiệp.

Nghiêng cũng thể hiện góc nhìn nghệ thuật độc đáo, sáng tạo thú vị của các nghệ sĩ để đưa đến công chúng một thế giới thẩm mỹ mới mẻ, giá trị. Triển lãm lần này cho thấy dù bộn bề công việc giảng dạy, nhưng các giảng viên Khoa Tạo dáng công nghiệp vẫn cháy bỏng đam mê sáng tác và tiếp tục chứng tỏ khả năng đi xa trong nghệ thuật. Điều này cũng góp phần truyền lửa đam mê cho các thế hệ sinh viên”, Trưởng khoa Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

P.V

Tin khác

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa