(CLO) Thành phố nằm phía tây nam Trung Quốc sẽ trở lại sản xuất và hoạt động "một cách có trật tự" từ thứ Hai (19/9) sau hơn hai tuần phong toả và áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt khác, chính quyền địa phương cho biết hôm Chủ nhật.
"Dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả", thông báo hôm Chủ nhật cho biết. Tuy nhiên, thành phố Thành Đô sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống COVID thông qua một số quy định mới.
Từ rạng sáng ngày thứ Hai, giao thông công cộng và cơ quan nhà nước, các tổ chức và công ty sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm COVID âm tính trong vòng 72 giờ sẽ cần thiết để đi vào các khu vực công cộng hoặc đi phương tiện giao thông công cộng, phù hợp với các quy định tương tự ở các thành phố lớn khác như Bắc Kinh và Thượng Hải.
Quán bar, phòng chơi mạt chược, phòng tập thể dục, hồ bơi và các địa điểm giải trí hoặc thư giãn trong nhà khác sẽ mở cửa "một cách có trật tự" và sau khi mở cửa, sẽ được yêu cầu kiểm tra kết quả xét nghiệm COVID âm tính trong vòng 48 giờ.
Trung Quốc đã và đang chiến đấu để ngăn chặn sự bùng phát của các biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao, khi áp đặt các biện pháp thắt chặt ở nhiều mức độ khác nhau để ngăn chặn sự lây lan. Sau đợt phong toả kéo dài của Thượng Hải, các thành phố Tây An, Thâm Quyến và Quý Dương gần đây cũng đã trải qua các đợt phong toả và hạn chế vì COVID.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.