Thanh Hóa: Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ năm, 15/10/2020 20:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26 đến 29/10/2020, với phương châm hành động: Đoàn Kết – Kỷ Cương – Sáng tạo – Phát triển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26 đến 29/10/2020. Ảnh: Hoàng Đông

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26 đến 29/10/2020. Ảnh: Hoàng Đông

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2020, trong bối cảnh có nhiều thách thức do dịch bệnh, biến đổi khí hậu và quá trình toàn cầu hóa tuy nhiên vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên, nguồn nội lực của tỉnh Thanh Hóa được tăng cường sau 10 năm liên tục nằm trong nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ, cả nước và dành được nhiều thành tựu sau gần 35 năm đổi mới.

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Thành phố Thanh Hóa. Dựa vào các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các Tiểu ban nội dung; Tiểu ban tổ chức phục vụ; Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và công văn về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự.

Khu kinh tế Nghi Sơn - điểm sáng trên bản đồ kinh tế xứ Thanh

Khu kinh tế Nghi Sơn - điểm sáng trên bản đồ kinh tế xứ Thanh

Tại hội nghị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội, ngày 30/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng lưu ý các đơn vị được giao công việc khẩn trương thi công các hạng mục, hạ tầng để đảm bảo cho việc diễn ra đại hội được an toàn.

Bên cạnh đó, Thành phố Thanh Hóa tiến hành chỉnh trang, trang trí các tuyến phố đảm bảo mỹ quan trước trong và sau Đại hội; Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai cao điểm trong việc đảm bảo an toàn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ,bảo vệ nhân sự, bảo vệ tài liệu đại hội tuyệt đối an toàn. Ngành điện lực cần bảo đảm cung cấp điện ổn định trong thời gian diễn ra Đại hội. Các ngành liên quan kiểm tra, rà soát lại tất cả các công việc bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ, phục vụ tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành công tốt đẹp.

Thời gian qua, các đơn vị được phân công công việc đã và đang triển khai in, phát hành các văn kiện, giấy mời, phù hiệu, biển tên; phương án sơ đồ bố trí vị trí ngồi của các đại biểu, các phòng thảo luận tổ, trung tâm báo chí; đảm bảo công nghệ thông tin tại đại hội. Thành phố Thanh Hóa nghiên cứu lắp đặt màn hình led rộng tại các vị trí trọng điểm để tuyên truyền Đại hội.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, sâu rộng trong đời sống nhân dân, rộng khắp đến các thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền trực quan, khẩu hiệu ngắn gọn súc tích. Các cơ quan báo chí địa phương mở chuyên trang, chuyên mục hướng về Đại hội; nghiên cứu triển khai tuyên truyền ở các cơ quan báo chí Trung ương.

Thanh Hóa dần trở thành thành phố đáng sống

Thanh Hóa dần trở thành thành phố đáng sống

Điểm mới của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 2020 - 2025

Có thể thấy, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh Thanh Hóa lần này có một số điểm mới đó là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1504-CV/TU ngày 28/11/2019 về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo chính trị đại hội đảng bộ từ cấp xã, đến cấp huyện, đến cấp tỉnh tạo sự thống nhất về các chỉ tiêu kế hoạch trong báo cáo chính trị của các cấp; UBND tỉnh đã định hướng mục tiêu phấn đấu và phương pháp tính các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị đại hội đảng cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác xây dựng báo cáo chính trị, xác định rõ chủ đề đại hội, nêu lên được ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá có tính khả thi cao.

Việc chuẩn bị báo cáo chính trị đã tranh thủ được đông đảo ý kiến của các tầng lớp Nhân dân tham gia, có ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trực tiếp phụ trách. Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, hầu hết đảng bộ đều xác định được các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành phố Thanh Hóa tiến hành chỉnh trang, trang trí các tuyến phố đảm bảo mỹ quan trước trong và sau Đại hội. Ảnh: Hoàng Đông

Thành phố Thanh Hóa tiến hành chỉnh trang, trang trí các tuyến phố đảm bảo mỹ quan trước trong và sau Đại hội. Ảnh: Hoàng Đông

Ngày 27/9, Bộ Chính trị duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX góp ý vào dự thảo các văn kiện của Thanh Hoá, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng lưu ý nhiệm kỳ tới phải tạo ra được những động lực mạnh để phát triển và phải đoàn kết, thống nhất, xác định tinh thần chung là tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, vươn lên từ bàn tay, khối óc của người Thanh Hoá, từ đất đai, khung trời, cửa biển của tỉnh Thanh Hoá với tư duy lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá.

Đặc biệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Công tác nhân sự được đặc biệt chú trọng

Cùng với việc chuẩn bị tốt các nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới cũng được Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đặc biệt chú trọng, trong đó chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Quy trình lựa chọn nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy được thực hiện 5 bước theo Chỉ thị 35 của Bộ chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Trung tâm Hội nghị 25B, Thành phố Thanh Hóa - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trung tâm Hội nghị 25B, Thành phố Thanh Hóa - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giảm khoảng 5% so với số lượng tối đa được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020; do đó số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ không quá 65 người (Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 bầu 71 người).

Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa tới không quá 17 người, giảm 1 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cơ cấu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có điểm mới khi hai vị trí sẽ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh và lãnh đạo ở một địa bàn, lĩnh vực quan trọng cần sự tập trung sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy phải được thẩm định, thẩm tra đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về: Độ tuổi, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và đáp ứng yêu cầu về văn bằng chứng chỉ; nguồn nhân sự đều có trong quy hoạch, đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chức danh; có đầy đủ ý kiến thẩm tra của ủy ban kiểm tra, công an, thanh tra cùng cấp; có kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy theo phân cấp quản lý cán bộ. Các tổ công tác thẩm định hồ sơ nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, làm việc tập thể và thực hiện đúng quy định.

Với những thành tựu đã đạt được, với sự đồng lòng, quyết tâm, cộng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin chắc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng tươi sáng trong 5 năm tiếp theo.

Hà Anh

Tin khác

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống
Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống