Thanh Hoá: Huyện Cẩm Thủy ''phớt lờ'' chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh!

Chủ nhật, 19/02/2023 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn việc hợp pháp hoá khoáng sản trái phép và khai thác khoáng sản chưa được cấp phép. Nhưng, huyện Cẩm Thuỷ đã 'phớt lờ' chỉ đạo trên, để doanh nghiệp khai khoáng trái phép trong thời gian dài.

Chưa được chấp thuận vẫn ngang nhiên khai thác!

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, ngày 7/2/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá có Công văn 1333 gửi các cơ quan ban ngành tỉnh Thanh Hoá về việc giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Hoàng Đức (viết tắt là Cty Hoàng Đức) về việc xin gia hạn tận thu khối lượng đất thải trong quá trình thi công, Phương án hạ thấp độ cao tạo mặt bằng xây dựng nhà riêng lẻ và trồng cây lâu năm tại thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ.

X

Trong đó, UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lấy ý kiến của các sở, ngành có liên quan nếu xét thấy cần thiết về đề nghị xin gia hạn được tận thu đất tại thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ của Cty Hoàng Đức và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trước ngày 20/2/2023.

Dù chưa được các cơ quan chức năng xem xét, cho phép gia hạn tận thu khai thác tài nguyên đất nhưng những ngày qua Cty Hoàng Đức vẫn đưa máy múc, phương tiện ô tô tải có trọng tải lớn vào bạt núi, xẻ đồi tại khu vực phía sau nhà ở của hộ gia đình ông Quách Văn Hoán và bà Bùi Thị Kính tại thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ lấy đi một khối lượng lớn tài nguyên đất vận chuyển đi nơi khác mà không hề gặp sự ngăn cản của chính quyền từ xã Cẩm Long tới UBND huyện Cẩm Thuỷ.

“Không hiểu là ai cho phép nhưng Cty Hoàng Đức ồ ạt đưa máy móc, phương tiện vận tải vào múc đất cả ngày rồi đưa đi mà không hề bị ngăn cản. Xe tải thì chở có ngọn, cơi nới, không che chắn bạt gây bụi mù mịt ở dọc khu dân cư trên tuyến đường tỉnh 523C mà chính quyền cứ dửng dưng như không hề hay biết” - một người dân cho biết.

Đi ngược chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh 

thanh hoa huyen cam thuy phot lo chi dao cua chu tich hoi dong nhan dan tinh hinh 1

Địa điểm khai thác đất tại thôn Vân Ngọc, xã Cẩm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa do Cty Hoàng Đức thực hiện. Ảnh chụp ngày 16/2/2023.

Chiều ngày 16/2, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã thông tin sự việc Cty Hoàng Đức khai thác đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép tới ông Bùi Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Long. Ông Chương cho rằng, hiện Cty Hoàng Đức không còn khai thác đất tại xã Cẩm Long và cử cán bộ địa chính tới thực địa kiểm tra hiện trường.

Có mặt tại địa điểm phía sau nhà ông Quách Văn Hoán, bà Bùi Thị Kính, tại thôn Vân Ngọc thì cán bộ địa chính xã Cẩm Long “đứng hình” khi phát hiện máy múc cùng rất nhiều ô tô tải đang ngang nhiên chở đất đi nơi khác tiêu thụ, mặc sự có mặt của cán bộ địa chính xã Cẩm Long.

Sau thời gian gọi điện, chỉ đạo từ vị cán bộ địa chính xã Cẩm Long thì mọi hoạt động khai thác, vận chuyển đất tại khu vực trên từng đoàn xe chở theo đất nối đuôi nhau rời khỏi hiện trường.

Điều lạ là hoạt động này chỉ cách UBND xã Cẩm Long chừng 500m nhưng chính quyền sở tại không hề phát hiện ra.

thanh hoa huyen cam thuy phot lo chi dao cua chu tich hoi dong nhan dan tinh hinh 2

Công ty Việt Đông tại thôn Phi Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy không có mốc giới, gây bụi bẩn.

Được biết, liên quan đến việc cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, ngày 25/11/2021, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên và cần vận động quần chúng nhân dân hỗ trợ cung cấp thông tin tố giác, vi phạm pháp luật về khai thác, chế biến, vận chuyển sử dụng tài nguyên khoáng sản trái phép.

Cùng vấn đề trên, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII năm 2022, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Sở Xây dựng và các ngành có liên quan, các địa phương, đơn vị có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoát đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, ngăn chặn tình trạng hợp pháp hoá đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, ngăn chặn tình trạng hợp pháp hoá khoáng sản trái phép, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản chưa được cấp phép và các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, chế biến.

Thế nhưng, thực trạng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đang đi ngược với những chỉ đạo của người đứng đầu địa phương tỉnh Thanh Hóa....Báo Nhà báo và Công luận đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng trên.

Hà Anh - Phú Thắng

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra