Thanh Hóa: Không tổ chức diễu hành, rước đèn trên các tuyến phố dịp Tết Trung thu

Thứ sáu, 18/09/2020 09:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp Tết Trung thu, UBND Thành phố Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Trung thu năm 2020.

Sự kiện: Tết trung thu

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa yêu cầu Đảng ủy các phường, xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức cho nhân dân vui Tết Trung thu phải đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức, đáp ứng mọi yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, 100% UBND các phường xã trên địa bàn thành phố hướng dẫn các thôn, tổ dân phố tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và thực sự có ý nghĩa, văn minh, an toàn, tiết kiệm. Không diễu hành các loại đèn ông sao, đèn kéo quân, các mô hình con giống… trên các đường, phố làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tập trung tuyên truyền theo chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. Tổ chức trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của thành phố. Kêu gọi việc thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em.

Đặc biệt, các hoạt động phải chứa đựng nét văn hóa cổ truyền, đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện màu sắc văn hóa truyền thống của thành phố. Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tổ chức vui trung thu cho các cháu thiếu nhi tại các nhà văn hóa hoặc một điểm tập trung trên địa bàn phường, xã.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động kinh doanh các văn hóa phẩm, đồ chơi có tính phản giáo dục, độc hại ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em.

Chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa yêu cầu lực lượng công an kiểm tra, hướng dẫn, cắm chốt, phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các phố, thôn, các tổ chức có hoạt động diễu hành, vận chuyển đèn và mô hình các con giống trên đường.

Hà Anh

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống