Thanh Hoá: Tăng cường quản lý thông tin báo chí

Thứ ba, 09/08/2022 05:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 8/8, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động báo chí tháng 8 năm 2022.

Theo đó, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tháng 7 và đầu tháng 8 cơ bản ổn định; công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được quan tâm.

thanh hoa tang cuong quan ly thong tin bao chi hinh 1

Giao ban công tác báo chí tại Thanh Hóa tháng 8 năm 2022

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện các quy định trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí phản ánh, hạn chế tình trạng đưa tin một chiều, sai sự thật, suy diễn, góp phần ổn định tình hình, tạo sự lan tỏa rộng rãi, sự đồng thuận cao trong xã hội và Nhân dân; tăng cường các biện pháp phòng chống việc đăng tải, phát tán thông tin không chính xác trên mạng xã hội; đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt công tác quản lý điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, theo dõi và chỉ đạo sát sao; việc cập nhật và theo dõi các thông tin viết về Thanh Hóa kịp thời, toàn diện.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận thông tin và phối hợp hướng dẫn một số địa phương quy trình cung cấp thông tin, tiếp và làm việc với báo chí khi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của phóng viên; ban hành văn bản đề nghị các sở, ban ngành, UBND cấp huyện kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh và các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời các cơ quan báo chí theo quy định.

thanh hoa tang cuong quan ly thong tin bao chi hinh 2

Phóng viên thường trú báo Công an nhân dân phát biểu tại họp báo

Sở này đã tăng cường quản lý thông tin báo chí, tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt an ninh, an toàn thông tin trên Internet, mạng xã hội, website, blog; đặc biệt là việc kiểm soát, xử lý thông tin đăng tải không chính xác, sai sự thật gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân.

Tuy nhiên, trong tháng 7 năm 2022, theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng một số cơ quan báo chí cấp giấy giới thiệu không phù hợp với tôn chỉ, mục đích và tính chất của cơ quan báo chí, đặc biệt là tạp chí.

Đáng nói, xuất hiện tình trạng các cơ quan báo chí đã đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú tại Thanh Hóa, tuy nhiên vẫn cử phóng viên, cộng tác viên từ tòa soạn về tác nghiệp thường xuyên tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công tác phối hợp của các địa phương để thông tin tình hình hoạt động tác nghiệp báo chí tại cơ sở chưa kịp thời, do vậy các ngành chức năng không có cơ sở để có biện pháp ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động báo chí sách nhiễu, dọa dẫm cơ sở.

Ngoài ra, một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện nghiêm quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; việc xác minh và trả lời thông tin báo chí phản ánh, liên quan một số sự việc báo cáo còn sơ sài, chưa gửi cho báo chí theo quy định.

Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Thanh Hoá cho biết, đề nghị phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ mục đích theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tỉnh uỷ Thanh Hoá ban hành Kế hoạch về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự thống nhất nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay. 

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

(CLO) Các tác phẩm vào chung khảo mùa giải lần thứ II có chất lượng tốt, đề tài hay, gần gũi với đời sống dân sinh, với yêu cầu phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Số lượng bài tham gia nhiều hơn mùa giải thứ nhất, nhiều bài có chất lượng cao vào chung khảo.

Nghề báo
Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo