Thanh Hóa: Vì sao Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn xin từ chức?

Thứ ba, 07/05/2019 11:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn vừa có báo cáo gửi Sở GD&ĐT xin từ chức. Sự việc trên đã được báo cáo tới Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Đ&ĐT tỉnh Thanh Hóa nghĩ gì về đơn xin từ chức của ông Chu Anh Tuấn? ảnh Nguyễn Dương

Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Đ&ĐT tỉnh Thanh Hóa nghĩ gì về đơn xin từ chức của ông Chu Anh Tuấn? ảnh Nguyễn Dương

Nguồn tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 6/5, bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT có công văn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn xin nghỉ công tác để làm chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đó, Sở GĐ&ĐT báo cáo Thường trực Tỉnh ủy việc ông Tuấn nghỉ hưu trước tuổi với lý do: "Sức khỏe giảm sút nhiều do tuổi tác vả lại áp lực công việc ngày càng lớn cùng với một số lý do cá nhân" nên ông Tuấn đề nghị các cấp lãnh đạo cho nghỉ công tác để làm chế độ về hưu trước tuổi.

Trước đó, ngày 14/3/2019, Sở GD&ĐT có công văn số 527/KL-SGDĐT về việc chỉ ra những sai phạm đã và đang xảy ra tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, trong đó có đề cập rất nhiều vấn đề sai phạm, trong đó chủ yếu tập trung ám chỉ đối với ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Qua quá trình tiếp nhận kết luận Thanh tra từ phía Sở GD&ĐT, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lam Sơn đã thẳng thắn nhận các khuyết điểm và các thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Từ đó, các ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Hiệu trưởng), bà Lại Thị Thu Hiền (Phó Hiệu trưởng) và ông Nguyễn Văn Dũng (Phó Hiệu trưởng) xin nghiêm túc nhận phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc, đặc biệt ông Chu Anh Tuấn (Hiệu trưởng) đã có bản giải trình các cơ quan chức năng và xin nhận hình thức kỷ luật là khiển trách.

Ít ngày sau đó, ông Chu Anh Tuấn đã có đơn gửi Sở GD&ĐT xin từ chức với lý do sức khỏe và áp lực công việc. "Nói về những sai phạm trong quá trình quản lý, tổ chức dạy thêm, học thêm, công tác thu chi thì trường nào mà chả có. Nhưng phía Sở DG&ĐT có kiểm tra, thanh tra hay không mới là vấn đề. Những sai phạm ở Trường Chuyên Lam Sơn thì có gì mới so với các trường khác đâu mà ầm ĩ cả lên"- một cán bộ giáo viên cho biết.

Được biết, kể từ khi về làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, năm học 2015-2016 đạt 1 huy chương Vàng môn Hóa, 1 huy chương Bạc môn Toán, 1 huy chương Đồng môn Sinh. Năm học 2016-2017: 1 huy chương Vàng môn Toán, 1 huy chương Bạc môn Sinh, Bằng khen Châu Á môn Tin. Năm 2017-2018: 1 huy chương Vàng Châu Á môn Lý, 1 huy chương Bạc Châu Á môn Tin, 1 huy chương Đồng Châu Á môn Lý, 1 huy chương Vàng môn Lý, 1 huy chương vàng Môn Sinh, 1 huy chương Bạc môn Hóa. Năm 2018-2019 có 4 học sinh Lý, Hóa, Sinh và Tin vào đội tuyển Quốc tế.

Sáng ngày 7/5, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xung quanh việc Sở GD&ĐT gấp rút có công văn báo cáo tỉnh về việc ông Chu Anh Tuấn có đơn xin "từ chức", ông Xứng cho biết: "Anh Tuấn thuộc đối tượng Thường vụ quản lý. Cái chỗ anh Tuấn chưa có vấn đề gì đâu".

Từ những khuyết điểm trong quá trình quản lý dạy học, nhưng ông Chu Anh Tuấn đã có đơn xin "từ chức" khiến dư hết sức ngạc nhiên về chuyện lạ này. Một văn hóa từ chức xưa nay hiếm ở xứ Thanh.

Trần Đại

Tin khác

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

(CLO) Công an TP HCM và Công an tỉnh Hậu Giang đã cùng lên tiếng cảnh báo về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến việc dụ dỗ cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Đời sống
Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

(CLO) Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024.

Đời sống
Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua 'nơi yên nghỉ' cho mình dù đang rất khỏe mạnh

Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua "nơi yên nghỉ" cho mình dù đang rất khỏe mạnh

(CLO) Với quan điểm, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác, sau khi qua đời chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới, bà Lê Thị Bích Hường gần 80 tuổi đã tìm mua "nơi yên nghỉ" cho chính mình, mặc dù bản thân vẫn đang còn rất khỏe mạnh.

Đời sống
Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống