Thanh Hoá:Hỗ trợ gia đình có hai anh em tử vong do đuối nước 10 triệu đồng

Thứ hai, 24/05/2021 10:46 AM - 0 Trả lời

CLO) Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã cử đoàn công tác phối hợp với UBND huyện Đông Sơn tới thăm hỏi, động viên gia đình có hai anh em tử vong do đuối nước và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng.

X

Theo đó, ngay sau khi sự việc xảy ra trên địa bàn thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá khiến hai anh em trong một gia đình tử vong do đuối nước xảy ra vào chiều ngày 21/5, trong phạm vi công trường thi công trục đường chính nối QL 45, 47 đi qua địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Sáng ngày 22/5, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã cử bà Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình có hai em nhỏ là Trịnh Quốc V. (10 tuổi) và Trịnh Thuỳ L. (8 tuổi) bị tử vong do đuối nước số tiền 10 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ đại điện cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Thanh Hoá đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình có 2 em nhỏ bị chết vì đuối nước. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ đại điện cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Thanh Hoá đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình có 2 em nhỏ bị chết vì đuối nước. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Như báo điện tử Congluan.vn đã đưa tin trước đó, chiều ngày 21/5, có 3 em nhỏ ra chơi tại khu vực công trường tuyến đường có tên gọi là trục chính nối quốc lộ 45, 47 chạy qua địa bàn huyện Đông Sơn dẫn đến tử vong do đuối nước. Trước mất mát to lớn của gia đình hai em nhỏ tử vong do đuối nước, người dân địa phương mong muốn đơn vị thi công, chính quyền địa phương cần có biện pháp san, gạt hố nước nằm trên trục chính tuyến đường đang bỏ nham nhở đất thải.

“Chúng tôi cứ nghĩ sự việc xảy đau lòng khiến 2 cháu nhỏ bị chết do đuối nước và sẽ được rào hay cắm biển chỗ hố ấy. Đấy, các anh (PV) nhìn thấy đó, chiều ngày 23-5 này cũng chả thấy ai căm biển hay rào chắn cảnh báo cả. Đúng là một sự tắc trách từ đơn vị quản lý dự án lẫn nhà thầu thi công công trình. Hỏi sao dân không bức xúc”- một người dân gần đó cho biết.

Cũng theo nhiều người dân gần đấy cho hay, công trình trục đường chính nối quốc lộ 45, 47 chạy qua địa bàn huyện Đông Sơn có nhiều hạng mục thi công đang bỏ dở trong một thời gian dài khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc. Trước đó, trao đổi với PV Báo NB&CL, phía UBND huyện Đông Sơn cho biết, đơn vị hiện đang thi công công trình tuyến đường trục chính nối quốc lộ 45, 47 chạy qua địa bàn huyện Đông Sơn là Công ty Miền Tây.

Sau cái chết của 2 em nhỏ, hố nước sâu trong phạm vi tuyến đường vẫn không được dựng biển cảnh báo hay rào chắn. Ảnh chụp chiều ngày 23/5.

Sau cái chết của 2 em nhỏ, hố nước sâu trong phạm vi tuyến đường vẫn không được dựng biển cảnh báo hay rào chắn. Ảnh chụp chiều ngày 23/5.

Qua tra cứu trên hệ thống thông tin được biết, Công ty Miền Tây có tên đầy đủ là Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển Miền Tây, có địa chỉ tại bản Chiềng Cồng, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá, được đăng ký hoạt động năm 2005, người đại diện pháp luật công ty này là ông Ninh Quang Vinh. Trong đó, lĩnh vực chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Nguồn tin riêng củta PV Báo NB&CL cho biết, liên quan đến vụ việc trên, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã có ý kiến tới Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn về trách nhiệm của đơn vị liên quan.

Tại Mục 2. Điều 298 Bộ Luật hình sự 2015 quy định về “Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” chỉ rõ: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Là người có chức vụ, quyền hạn;

b) Làm chết 02 người;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Hà Anh

Tin khác

Bắt 'nữ quái' mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ ở Nghệ An

Bắt 'nữ quái' mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ ở Nghệ An

(CLO) Lợi dụng thông thạo địa bàn, phong tục, tập quán, Vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ.

Vụ án
Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

(CLO) Công an thành phố Hà Nội thông tin cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Vụ án
Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án