Thành phố Minneapolis bồi thường cho gia đình George Floyd 27 triệu đô la

Thứ bảy, 13/03/2021 06:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội đồng thành phố Minneapolis cho biết hôm thứ Sáu (12/3), họ đã đồng ý trả 27 triệu đô la cho gia đình của George Floyd để giải quyết các thủ tục pháp lý về cái chết của anh ta khi bị cảnh sát bắt giữ.

Thành phố Minneapolis chấp nhận bồi thường cho gia đình George Floyd số tiền 27 triệu đô la để chấm dứt cuộc chiến pháp lý - Ảnh: Reuters

Thành phố Minneapolis chấp nhận bồi thường cho gia đình George Floyd số tiền 27 triệu đô la để chấm dứt cuộc chiến pháp lý - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

"Thành phố đã đạt được một giải quyết trong vụ kiện dân sự của gia đình Floyd chống lại Thành phố Minneapolis. Hội đồng Thành phố đã nhất trí bỏ phiếu hôm nay để thông qua giải quyết trong một hành động sẽ được ký bởi Thị trưởng Frey. Khoản giải quyết là 27 triệu đô la, bao gồm một khoản đóng góp 500.000 đô la từ gia đình George Floyd cho cộng đồng ở 38th và Chicago", hội đồng thành phố cho biết trong một tuyên bố.

George Floyd, một người đàn ông da đen 46 tuổi, đã bị giết vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 khi một sĩ quan cảnh sát Minneapolis da trắng chèn vào cổ trong hơn tám phút mặc dù đã van xin rằng anh ta không thở được. Video về cái chết của Floyd được ghi lại trên điện thoại di động của người ngoài cuộc và làm dấy lên làn sóng phản đối trên khắp nước Mỹ và thế giới chống lại sự tàn bạo của cảnh sát vì phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Đơn kiện chống lại thành phố Minneapolis được nộp vào ngày 15 tháng 7 năm 2020. Đơn kiện cũng nhắm vào các sĩ quan cảnh sát Minneapolis, Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane và J. Alexander Kueng, những người có liên quan đến vụ bắt giữ và cái chết của Floyd.

Luật sư gia đình Ben Crump phát biểu trong một cuộc họp báo vào chiều thứ Sáu (12/3) cho biết, cái chết của Floyd là một khoảnh khắc quan trọng đối với nước Mỹ, một trong những tài liệu "nghiêm trọng" nhất về một công dân Hoa Kỳ bị cảnh sát tra tấn.

Luật sư Crump nói thêm rằng thỏa thuận này có tính lịch sử vì tác động của vụ kiện trong việc buộc cải cách chính sách trong thành phố và trong nước, vì lợi ích của tất cả mọi người.

Ông Crump kêu gọi những người biểu tình giữ bình tĩnh và ôn hòa khi việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xét xử Chauvin đang được tiến hành.

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h