Thanh tra Chính phủ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc

Thứ sáu, 28/09/2018 22:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/9 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc. Ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc cùng chứng kiến lễ ký.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này, hai bên sẽ triển khai các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, tài liệu để chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt của mỗi bên trong lĩnh vực thanh tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhau, cùng tăng cường xây dựng năng lực, đào tạo cán bộ; tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác đa phương về thanh tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng,… 

Báo Công luận
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái (bên phải) ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Uỷ ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc (Ảnh: TTCP). 

Bên cạnh đó, căn cứ quyền hạn của mình, hai bên sẽ cùng tạo điều kiện cho các cơ quan thanh tra, giám sát địa phương triển khai hợp tác, giao lưu nghiệp vụ, thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị. Bản ghi nhớ hợp tác được xây dựng trên nền tảng Thỏa thuận hợp tác về thanh tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng mà Thanh tra Chính phủ và Bộ Giám sát Trung Quốc đã ký kết vào năm 2005.  

Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc được Quốc hội Trung Quốc thành lập vào tháng 3/2018, chịu trách nhiệm trước Quốc hội Trung Quốc. Theo Hiến pháp mới của Trung Quốc, Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc là 1 trong 4 cơ quan hiến định, bên cạnh Quốc Vụ viện, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc kế thừa tổ chức, nhân sự của Bộ Giám sát Trung Quốc nhưng được trao quyền mạnh hơn nhiều, trong đó có quyền thẩm vấn, điều tra, khám xét, thu thập chứng cứ, phong tỏa và tịch thu tài sản, bắt và tạm giam công chức vi phạm đến 6 tháng để phục vụ điều tra… 

Hệ thống Ủy ban Giám sát cùng với hệ thống Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật từ Trung ương đến địa phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng chung bộ máy giúp việc, hoạt động theo phương châm “một nhà, hai cửa”, hay “một cơ quan, hai biển hiệu”, gắn việc thúc đẩy chấp hành kỷ luật Đảng với chấp hành pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài và thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ngoài thông qua hợp tác quốc tế. Hiện nay, hệ thống Ủy ban Giám sát ở Trung Quốc đã được kiện toàn ở 4 cấp hành chính: cấp Trung ương, cấp tỉnh, thành phố thuộc tỉnh, và cấp huyện. Toàn hệ thống Ủy ban Giám sát ở Trung Quốc hiện có hơn 500.000 người. 

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác là cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác nhằm đào tạo cán bộ cho Thanh tra Chính phủ tại Trung Quốc trong những năm tới; trao đổi, giao lưu trong các lĩnh vực thanh tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, góp phần làm phong phú nội hàm của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. 

PV

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức