Thanh Trì (Hà Nội): Chính quyền buông lỏng quản lý, đất nông nghiệp bị san lấp, xây dựng vô tội vạ

Chủ nhật, 14/06/2020 15:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị san lấp cho thuê và xây dựng công trình trái phép tại địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Sự việc trên diễn ra rầm rộ, thế nhưng chính quyền địa phương vẫn "dửng dưng" không xử lý dứt điểm, dẫn đến những sai phạm nối tiếp sai phạm...

Một sân bóng nhân tạo trải cỏ mới với cột đèn áp cao đã được đưa vào sử dụng

Một sân bóng nhân tạo trải cỏ mới với cột đèn áp cao đã được đưa vào sử dụng

Bài liên quan

Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh về việc, rất nhiều diện tích đất nông nghiệp đang bị san lấp, cho thuê và xây dựng công trình trái phép trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Sự việc trên diễn ra rầm rộ, thế nhưng chính quyền địa phương vẫn "dửng dưng" không xử lý dẫn đến những sai phạm nối tiếp sai phạm diễn ra, trước sự bức xúc của người dân.

Theo phản ánh, chỉ trong thời gian ngắn trở lại đây, dọc tuyến đường mới Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), xuất hiện nhiều người và phương tiện máy móc tiến hành san lấp trên diện tích hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp lâu năm.

Diện tích đất lớn bị san phẳng cho thuê dựng lều lán, kho bãi, làm  bãi trông giữ xe, sân bóng đá nhân tạo, gara sửa chữa ô tô, điểm tập kết mua bán xe...

Khu vực bãi tập kết xe đề

Khu vực bãi tập kết xe đề "Chợ ô tô Văn Phú" đã hoàn thiện

Hàng loạt các cọc sắt được dựng lên, bắn mái che phục vụ việc trông giữ xe và mua bán xe ô tô.

Hàng loạt các cọc sắt được dựng lên, bắn mái che phục vụ việc trông giữ xe và mua bán xe ô tô.

Có mặt thực tế, theo ghi nhận của PV, thời điểm hiện tại một sân bóng nhân tạo trải cỏ mới với cột đèn áp cao đã được đưa vào sử dụng, với biển hiệu mới ghi rõ: “Sân bóng Minh Đức, địa chỉ Đại lộ Chu Văn An", phía bên ngoài thông tin quảng cáo rầm rộ "Sân bóng Minh Đức chuẩn bị khai trương vào cuối tháng 5”. Tiếp đó là khu vực bãi tập kết xe đề "Chợ ô tô Văn Phú" đã hoàn thiện, hiện trạng hàng loạt các cọc sắt được dựng lên, bắn mái che phục vụ việc trông giữ xe và mua bán xe ô tô, các khu nhà điều hành bằng container cũng đã hoàn thiện.

Cũng theo ghi nhận, trên cùng tuyến đường Chu Văn An, khu vực ao Long Vân cũng xuất hiện một tổ hợp nhà xưởng được dựng trái phép hoạt động từ nhiều năm nay không đảm bảo an toàn về PCCC.

Ngay cạnh đó, diện tích hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp khác đang tiếp tục được máy móc san lấp, công nhân đang lắp các tấm bạt che chắn bên ngoài.

Theo phản ánh hoạt động san lấp và xây dựng diễn ra rầm rộ, liên tục giữa ban ngày, thế nhưng không hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng kiểm tra xử lý, ngăn chặn, chỉ trong thời gian ngắn diện tích lớn đất nông nghiệp biến mất.

Ngay sát khu đất sai phạm, đất nông nghiệp tiếp tục bị san lấp và xây dựng các công trình khác

Ngay sát khu đất sai phạm, đất nông nghiệp tiếp tục bị san lấp và xây dựng các công trình khác

Công nhân lắp bạt che chắn bên ngoài

Công nhân lắp bạt che chắn bên ngoài

Liên quan đến sự việc trên, vào cuối tháng 5/2020, trao đổi với phóng viên ông Đặng Đình Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt thừa nhận những sai phạm trên đang tồn tại trên địa bàn. Và cho biết: "Địa điểm xảy ra sai phạm rộng khoảng hơn 1ha, còn có đất của dân. Chúng tôi đã có xử phạt rồi, hiện tại đang lập hồ sơ gửi về huyện. Bây giờ đang chờ bên phía công an đình chỉ để dừng hoạt động. Đợt này sẽ xử lý một loạt những sai phạm ngoài đấy”.

Ông Anh cho biết thêm, về nguồn gốc đất, là đất nông nghiệp 64 được cho thuê nhưng đã cho chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi cá, khu đất nằm trong dự án của đường Chu Văn An. Vị lãnh đạo này cũng khẳng định chính quyền địa phương sẽ xử lý quyết liệt vi phạm này trong thời gian tới.

báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Thanh Liệt

báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Thanh Liệt

Trong khi đó, liên quan đến những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực này, ông Lê Văn Tuấn – Tổ trưởng tổ Quản lý TTXD đô thị xã Thanh Liệt cho biết, khu vực được san lấp làm sân bóng và bãi xe thuộc khu vực xứ Đồng Giếng.

Ngày 22/5, UBND xã Thanh Liệt đã có quyết định số 276/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội với hành vi: “Chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Tại quyết định này cho biết hình thức phạt là phạt tiền 4.000.000đ (bốn triệu đồng) và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời gian khắc phục là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

101331942_280815079734742_2669935147901517824_n

Trên thực tế, trước thời điểm UBND xã Thanh Liệt vào cuộc, lập biên bản, quyết định xử phạt ngày 22/5 những công trình sân bóng và bãi xe chỉ đang trong quá trình xây dựng sắp hoàn thiện...Thế nhưng đến nay, theo ghi nhận mới nhất, những công trình sai phạm đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Mặt khác, ngay cạnh đó, đất nông nghiếp tiếp tục bị san lấp và xây dựng thêm các công trình khác.

Trước sự việc trên dư luận đặt ra câu hỏi, chính quyền xã Thanh Liệt, UBND huyện Thanh Trì ở đâu khi để xảy ra những sai phạm trên?, có hay không việc "tiếp tay" hay yếu kém về năng lực dẫn đến hàng loạt các sai phạm về đất đai, xây dựng?

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Minh Chí

Tin khác

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Điều tra