Thành viên khét tiếng IS nhận mọi tội danh trong vụ con tin Mỹ thiệt mạng

(CLO) El Shafee Elsheikh, một thành viên của tổ chức bắt cóc và giết người khét tiếng của Nhà nước Hồi giáo được gọi là "Beatles", đã bị kết tội vì gây ra cái chết của 4 con tin người Mỹ ở Syria.

Một bồi thẩm đoàn đã kết tội Elsheikh, 33 tuổi, 8 tội danh sau phiên tòa kéo dài hai tuần, vụ truy tố quan trọng nhất đối với một thành viên IS ở Mỹ.

Elsheikh bị buộc tội bắt con tin, âm mưu sát hại các công dân Mỹ - nhà báo James Foley và Steven Sotloff cùng các nhân viên cứu trợ Peter Kassig và Kayla Mueller - và hỗ trợ một tổ chức khủng bố từ năm 2012 đến 2015.

thanh vien khet tieng is nhan moi toi danh trong vu con tin my thiet mang hinh 1

El Shafee Elsheikh trong một bức ảnh do Lực lượng Dân chủ Syria cung cấp sau khi bị bắt vào tháng 1 năm 2018 ở Syria. Ảnh: Lực lượng Dân chủ Syria / AFP

Diane, mẹ của nạn nhân Foley cho biết: “Đây là một ngày mà chúng tôi không cần bom hay đạn để mang lại công lý. Tôi thực sự cảm thấy rằng công lý đã thắng thế".

Cha của Mueller cũng hoan nghênh các bản án được đưa ra sau một phiên tòa xét xử gay gắt tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Alexandria gần thủ đô Washington.

Carl Mueller, vợ Marsha, cho biết: “Tất cả chúng tôi đều thấy hệ thống tư pháp Mỹ làm những gì tốt nhất".

Elsheikh và một cựu "Beatle" khác, Alexanda Amon Kotey, 38 tuổi, đã bị lực lượng dân quân người Kurd ở Syria bắt giữ vào tháng 1/2018 và giao cho lực lượng Mỹ ở Iraq.

Họ đã được di lý đến Mỹ vào năm 2020 để đối mặt với phiên tòa. Kotey nhận tội vào tháng 9 năm 2021 và đang phải đối mặt với cuộc sống trong tù.

Elsheikh, người bị Anh tước quyền công dân, cũng có thể phải đối mặt với mức án chung thân.

Bên cạnh cái chết của con tin người Mỹ, Elsheikh và các "The Beatles" khác còn bị tình nghi liên quan đến vụ bắt cóc khoảng 20 nhà báo và nhân viên cứu trợ khác từ châu Âu, Nga và Nhật Bản ở Syria. Một số người trong số họ đã bị giết trong khi những người khác được thả để đòi tiền chuộc.

Mai Anh (theo channelnewsasia)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: