Thảo luận giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phát huy sức sáng tạo, trí tuệ của hội viên

Thứ năm, 29/09/2022 16:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là mục tiêu trọng tâm của buổi làm việc giữa Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam với Tỉnh uỷ, UBND và các cơ quan ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc về một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/9 tại Vĩnh Phúc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cùng với các phòng, ban nghiệp vụ thuộc Hội. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng với các sở ban ngành, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

thao luan giai phap de thao go kho khan phat huy suc sang tao tri tue cua hoi vien hinh 1

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 243 hội viên; có 5 Chi hội Nhà báo trực thuộc gồm: Đài Đài PT-TH Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc, Sở Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc; Văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc và 2 câu lạc bộ nhà báo (Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi, Câu lạc bộ Nhà báo nữ).

Số lượng hội viên tăng thêm theo từng năm, chất lượng ngày càng cao, nhiều phóng viên hội viên trẻ nhiệt tình tham gia các phong trào của Hội và của các cơ quan báo chí; hầu hết hội viên có phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại, góp phần vào sự phát triển báo chí của tỉnh và đất nước.

thao luan giai phap de thao go kho khan phat huy suc sang tao tri tue cua hoi vien hinh 2

Đồng chí Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh đã tham gia cùng các cơ quan hữu quan của tỉnh xây dựng một số chủ trương, chính sách, văn bản quan trọng về chỉ đạo, định hướng hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động báo chí, Hội nhà báo như: Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 14/3/2011 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản; Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, các cơ quan Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản.

Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí quán triệt, giám sát việc thực hiện Luật Báo chí, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp Người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam đối với hội viên. Trong tháng 7/2022, Hội Nhà báo tỉnh đã triển khai việc thực hiện tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam đến các cơ quan báo chí, chi hội nhà báo, phát động phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo…

thao luan giai phap de thao go kho khan phat huy suc sang tao tri tue cua hoi vien hinh 3

Đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thảo luận một số giải pháp để phát huy hiệu quả, sức sáng tạo, trí tuệ mỗi hội viên nhà báo; làm sao nâng cao hiệu quả hỗ trợ nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí; nâng cao hiệu quả các hoạt động phong trào, thu hút hội viên tham gia; làm sao rõ hơn việc đặt hàng các cơ quan báo chí, để đảm bảo về nguồn lực, kinh phí và hiệu quả tuyên truyền…

Đồng chí Ngô Duy Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, hiện nay hoạt động Hội còn có những khó khăn nhất định, chưa kiện toàn được một số chức danh, nhất là chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Tuy nhiên các hoạt động công tác cần phải chủ động hơn nữa, từ định hướng trung ương, tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội nhà báo tỉnh cần triển khai các nội dung đi vào thực tiễn với nhiều phần việc cụ thể. Tăng cường hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm hội viên, trước mắt nên thành lập trang thông tin điện tử của hội để đăng tải các bài viết về hoạt động báo chí, công tác hội, các tác phẩm của hội viên, cộng tác viên...

thao luan giai phap de thao go kho khan phat huy suc sang tao tri tue cua hoi vien hinh 4

Đồng chí Phan Toàn Thắng - quyền Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Đỗ Hữu Vinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: Hàng năm Sở được giao nhiệm vụ đặt hàng Hội nhà báo tỉnh để tổ chức các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên kinh phí thực hiện còn hạn chế, vì thế việc thực hiện nhiệm vụ cũng bị ảnh hưởng. Để đảm bảo hội viên, nhà báo hoạt động đúng quy định pháp luật, hàng tháng tỉnh đã tổ chức các hội nghị giao ban báo chí, họp báo, nhằm thông tin đến phóng viên nhà báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời qua đó cũng chấn chỉnh các cơ quan báo hoạt động, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hà - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác hội  Hội Nhà báo Việt Nam cũng thông tin khái quát một số hoạt động các cấp tổ chức hội. Theo đồng chí Vũ Thị Hà việc Báo Vĩnh Phúc được UBND tỉnh ủy quyền quản lý Hội Nhà báo tỉnh ảnh hưởng đến vị thế và thực hiện nhiệm vụ của Hội, đây là vấn đề bất cập cần phải tháo gỡ. Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác hội hi vọng UBND tỉnh sẽ có sự sắp xếp sao cho thống nhất về quản lý, lãnh đạo chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

thao luan giai phap de thao go kho khan phat huy suc sang tao tri tue cua hoi vien hinh 5

Đồng chí Vũ Thị Hà - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác hội phát biểu tại buổi làm việc.

Về hoạt động nghiệp vụ, đồng chí Trần Thái Sơn – Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, điều hành Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Trong thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh đã hỗ trợ vượt quá 60% so với mức yêu cầu về kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí, điều này góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên việc tham gia tổ chức các giải báo chí cần đậm nét và rõ ràng hơn. Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tiếp tục tạo nguồn lực để phóng viên có thêm nhiều tác phẩm báo chí tham gia các giải báo chí của trung ương hơn nữa. Luôn có những định hướng để phóng viên chủ động, tránh bị động khi tham gia các giải báo chí thường niên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian qua, mong Hội phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo Vĩnh Phúc phát triển hơn nữa.

thao luan giai phap de thao go kho khan phat huy suc sang tao tri tue cua hoi vien hinh 6

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi trao quà lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trước mắt các sở, ngành cần tạo điều kiện tối đa cho Hội Nhà báo tỉnh để vận hành, có đơn giá về định mức hỗ trợ đặt hàng rõ ràng, chủ động trong việc đặt hàng góp phần nâng thu nhập cho hội viên, đồng thời phát huy tận dụng trí tuệ cho hội viên.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: Buổi làm việc Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi nhiều ý kiến về thực hiện nhiệm vụ Hội Nhà báo tỉnh một cách thẳng thắng rõ ràng, cụ thể. Những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại hội nghị đã tạo bước đi cụ thể, rõ ràng cho sự phát triển của Hội nhà báo tỉnh cũng như hoạt động báo chí.

thao luan giai phap de thao go kho khan phat huy suc sang tao tri tue cua hoi vien hinh 7

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ, UBND và các cơ quan ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc về một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của Hội Nhà báo Vĩnh Phúc.

Hội viên trên địa bàn tỉnh đã được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, biên chế, nguồn tài chính đây là nguồn lực quan trọng để Hội Nhà báo tỉnh và hội viên tác nghiệp, nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền. Nhân dịp này đồng chí Nguyễn Đức Lợi cũng mong muốn tỉnh sớm bổ sung nhân sự Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, đảm bảo có chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với tình hình hiện nay qua đó, góp phần nâng cao trong hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh cần khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội, tiếp tục quan tâm đến xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. Tăng cường giáo dục bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên. Đặc biệt là giáo dục chính trị đạo đức. Thường xuyên khen thưởng đột xuất những nhà báo phóng viên có những thành tích xuất sắc, tránh việc khen thưởng dàn trải...

Lê Tâm - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội