Thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Cuba

Thứ ba, 13/09/2022 15:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 13/9, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội Nhà báo Cuba do ông Ricardo Amable Ronquillo Bello làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự với đoàn công tác còn có ngài Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp và cảm ơn ông Ricardo Amable Ronquillo Bello - Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba và các thành viên trong đoàn công tác đã tới thăm Hội Nhà báo Việt Nam.

Bài liên quan
that chat hon nua quan he gan bo hoi nha bao viet nam va hoi nha bao cuba hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội Nhà báo Cuba do ông Ricardo Amable Ronquillo Bello làm trưởng đoàn.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Trong bất kỳ trong hoàn cảnh nào thì tình cảm hai nước vẫn rất đặc biệt. Trước đây chúng tôi được hiểu về Cuba qua sách vở, biết được mối quan hệ thân tình giữa hai quốc gia. Và qua những chuyến thăm thực tế ở đất nước Cuba tươi đẹp chúng tôi càng hiểu rõ hơn về mối quan hệ thân tình này. Và quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ hết sức gắn bó, điều này sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển trong tương lai".

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, trong thời gian qua hoạt động hợp tác báo chí và hợp tác của Hội Nhà báo hai nước vẫn được duy trì và được thúc đẩy mạnh mẽ. Những chuyến thăm và làm việc, hội đàm giữa Hội Nhà báo hai nước đều có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ hội để hai bên được gặp gỡ trực tiếp, trao đổi về những vấn đề cả hai bên mong muốn hợp tác.

that chat hon nua quan he gan bo hoi nha bao viet nam va hoi nha bao cuba hinh 2

Ông Ricardo Amable Ronquillo Bello - Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba tặng quà lưu niệm cho đồng chí Lê Quốc Minh.

Thông tin về hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, hiện Hội có khoảng 24.000 hội viên ở khắp đất nước, các hội viên công tác tại 850 cơ quan báo chí, 70 cơ quan phát thanh truyền hình,…

“Hiện chúng tôi cũng đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở các cơ quan báo chí, việc này nhận được sự vào cuộc mạnh mẽ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và nhiều cơ quan báo chí và chúng tôi xác định nền tảng Digital sẽ là nền tảng của tương lai. Điều đó sẽ giúp đưa thông tin của Việt Nam đến nhanh hơn với đông đảo công chúng trong nước cũng như nước ngoài. Chúng tôi xác định bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi cho nhà báo phóng viên thì việc hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cũng vô cùng quan trọng…” đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

that chat hon nua quan he gan bo hoi nha bao viet nam va hoi nha bao cuba hinh 3

Đồng chí Lê Quốc Minh cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh cùng đoàn đại biểu cấp cao Hội Nhà báo Cuba.

Về phần mình, ông Ricardo Amable Ronquillo Bello bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba cho rằng, các lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam và Cuba đều là những người làm báo xuất sắc. Ngày truyền thống báo chí cách mạng của Cuba chúng tôi được lấy từ ngày ra đời của tờ báo mang tên Tổ Quốc, điều đó giống như ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925), ngày ra đời của Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập...

Ông Ricardo Amable Ronquillo Bello khẳng định và tin tưởng những hợp tác giữa Hội Nhà báo hai nước, giữa các cơ quan báo chí hai quốc gia sẽ tiếp tục được gắn bó, thiết thực và bền chặt hơn nữa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ chung. Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí của Việt Nam trong thời gian tới.

Lê Tâm - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội