(CLO) Với niềm đam mê với môn Vật lý, thầy giáo Nguyễn Bá Tư đã tham gia huấn luyện nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
Thầy Nguyễn Bá Tư, sinh năm 1981, là một người thầy đặc biệt trong lòng học sinh và đồng nghiệp tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Sinh ra trong gia đình thuần nông ở huyện Thiệu Hóa, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy đã mơ ước một ngày trở thành người thầy truyền lửa cho các thế hệ học sinh tương lai.
Thầy giáo Nguyễn Bá Tư, giáo viên Vật lý, trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá)
Cuộc đời của thầy Tư là câu chuyện của sự cố gắng không ngừng, từ việc vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để thực hiện hoài bão của mình, đến những thành tích rực rỡ mà thầy đạt được trên con đường sự nghiệp.
Năm 2005, khi ra trường, thầy Tư bắt đầu sự nghiệp dạy học ở một vùng khó khăn là huyện miền núi Bá Thước. Đây là nơi thầy gieo những hạt mầm đầu tiên cho tình yêu với nghề giáo và cũng là nơi thầy quyết tâm làm sao để học sinh ở vùng sâu, vùng xa không thua kém gì học sinh thành phố.
Sau đó, thầy được điều chuyển về Trường THPT Nông Cống 3, nơi thầy không ngừng nỗ lực và gặt hái thành công khi có đến 64 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 3 học sinh đoạt giải Quốc gia, đánh dấu cột mốc ấn tượng khi trở thành người thầy duy nhất của huyện đưa học trò đạt giải cao.
Thầy Tư trong giờ giảng dạy tại lớp học
Năm 2019, thầy Tư gia nhập đội ngũ giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn, ngôi trường chuyên danh tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, thầy tham gia huấn luyện đội tuyển Vật lý quốc gia cùng nhiều thầy cô khác.
Với sự tận tâm, nhiệt huyết, và chuyên môn sâu rộng, thầy Tư đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình khi đào tạo nhiều học sinh xuất sắc đạt thành tích lớn trên đấu trường quốc tế.
Điển hình là học sinh của thầy đã đoạt huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế và 3 huy chương trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á, mang niềm tự hào không chỉ cho nhà trường mà còn cho nền giáo dục nước nhà.
Thầy Tư luôn nhấn mạnh việc xây dựng niềm tin nơi học trò
Trong suốt quá trình giảng dạy, thầy Tư luôn nhấn mạnh việc xây dựng niềm tin nơi học trò. Thầy chia sẻ rằng, để truyền tải tốt nhất cả kiến thức chuyên môn lẫn những bài học về cuộc sống, người thầy phải tự không ngừng phấn đấu. “Mình có cố gắng thì học sinh mới không phụ lòng”, thầy Tư tâm sự.
Cùng với việc động viên và truyền cảm hứng, thầy Tư cũng áp dụng chiến lược giáo dục có "áp lực và mục tiêu rõ ràng", khuyến khích học sinh nỗ lực hết mình để đạt tới đỉnh cao.
Sau mỗi kỳ thi, thầy Tư thường rút ra những bài học kinh nghiệm để áp dụng cho các thế hệ tiếp theo, giúp học sinh phát huy tốt hơn qua từng chặng đường.
Thầy Tư luôn tìm cách để môn học không trở thành gánh nặng mà là nguồn cảm hứng đối với học sinh
Môn Vật lý là môn học đòi hỏi tư duy khoa học, logic và sự tập trung cao độ và thầy Tư luôn tìm cách để môn học không trở thành gánh nặng mà là nguồn cảm hứng đối với học sinh. Thầy chủ động tìm kiếm, dịch các tài liệu nâng cao, xây dựng kế hoạch học tập chi tiết và luôn cập nhật phương pháp giảng dạy mới.
Đối với thầy, bồi dưỡng học sinh giỏi là một hành trình dài, đòi hỏi cả thầy và trò phải cùng đam mê, dấn thân, đồng thời giữ “chất lửa” trong quá trình học tập. Thầy Tư cũng luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành, chia sẻ kiến thức và cả những khó khăn với học trò, trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong những chặng đường chinh phục đỉnh cao trí tuệ.
Việt Nam nằm trong nhóm các nước có kết quả cao nhất tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2024
Thầy Nguyễn Bá Tư là niềm tự hào của Trường THPT Chuyên Lam Sơn, là tấm gương sáng về sự tận tụy, cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Những thành tích mà học sinh thầy đạt được không chỉ khẳng định tài năng của các em mà còn là minh chứng cho tài năng, tâm huyết và nỗ lực vượt bậc của người thầy.
Trong năm học vừa qua, thầy Tư đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh là một trong những nhà giáo tiêu biểu, là hình mẫu của sự đổi mới, sáng tạo, và lòng yêu nghề sâu sắc.
Thầy Tư cũng luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành, chia sẻ kiến thức và cả những khó khăn với học trò
Để nói về khó khăn trong quá trình ôn luyện học sinh giỏi, thầy Tư thừa nhận rằng cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên những khi cần thực hành thì bản thân thầy phải đi mượn tạm các phòng thực hành của các trường khác trên địa bàn để học sinh hiểu hơn về bài học.
Có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đường đứng trên bục giảng cao quý của nghề báo là khi thầy Tư nghe tin các học sinh của minh đạt huy chương quốc tế.
Thanh Hóa đón mừng học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý Quốc tế
"Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn lâng lâng, vui sướng, cảm xúc thực sự vỡ oà khi bao nỗ lực, cố gắng của cả thầy và trò đã đạt được những kết quả xứng đáng", thầy Tư chia sẻ trong hân hoan.
Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết, thầy giáo Tư là giáo viên giỏi, tâm huyết, yêu nghề và trách nhiệm với công việc, học sinh.
Thầy Tư rất gần gũi, yêu thương các em học sinh
Hành trình của thầy Tư, từ cậu học trò với ước mơ cháy bỏng, trở thành người thầy có sức ảnh hưởng lớn đối với học trò, đồng nghiệp, và cả xã hội, là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ.
Thầy Tư là biểu tượng cho giá trị của sự kiên trì, nghị lực và khát vọng chinh phục tri thức, xứng đáng là ngọn đuốc sáng để đồng nghiệp và học sinh noi theo.
(CLO) Năm 2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong lĩnh vực truyền hình giải trí khi hàng loạt chương trình ăn khách như 2 ngày 1 đêm, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió tạm dừng sản xuất. Thay vào đó, nhiều show mới đầy hứa hẹn sẽ ra mắt nhằm mang đến làn gió mới cho khán giả.
(CLO) Truyền thông Nga gần đây cho biết Moscow hiện nắm giữ nhiều tên lửa chống tăng Javelin hơn toàn bộ quân đội Anh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng vũ khí phương Tây rơi vào tay lực lượng Nga.
(CLO) Các công ty thuộc lĩnh vực cung ứng năng lượng hạt nhân tại Mỹ và châu Âu ngày càng dễ bị tổn thương trước cú sốc nguồn cung có thể xảy ra trên thị trường uranium trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về tài nguyên từ Trung Quốc, Nga và kế hoạch tăng cường sản xuất điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu điện.
(CLO) Tối 17/2, tại thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến đã chính thức khai mạc với chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề "Tam sông giao hòa tinh hoa tỏa sắc”.
(CLO) Những tuần gần đây, vàng đã trở thành "giao dịch Trump" có hiệu suất tốt nhất, vượt trội hơn các loại tài sản lớn khác kể từ lễ nhậm chức của ông Donald Trump, vì lo ngại về chiến tranh thương mại và tác động tiềm tàng đến tăng trưởng toàn cầu thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn này.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Sản xuất bán dẫn là lĩnh vực tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Lãnh đạo tỉnh cùng các Sở, ngành luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai.
(CLO) Tại cuộc tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Tập đoàn Yamato Holdings - Tập đoàn vận tải hàng đầu Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Yamato phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để nghiên cứu, xây dựng trung tâm logistics tại khu vực sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) đã được khởi công.
(CLO) Theo các đại biểu Quốc hội, cơ chế huy động tối đa nguồn lực từ doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân tham gia vào dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ giúp giảm bớt áp lực cho Nhà nước về vốn, nhân lực, đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án, cũng như hình thành đội ngũ nhân lực có trình độ làm chủ công nghệ, tự chủ vận hành nhà máy trong thời gian sớm nhất.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo về việc ứng phó, hạn chế tác động tiêu cực của những đợt xâm nhập mặn cao điểm trong thời gian tới tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.
(CLO) Ngày 17/2/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định về việc 6 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng thôi giữ chức lãnh đạo, chờ nghỉ hưu.
(CLO) Ngày 17/2, Đoàn cơ sở Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan thường trú TTXVN tại Phú Yên đã trao tặng thiết bị thông minh cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên.
(CLO) Ngày 17/2, tại Trường THCS Quang Trung (thuộc phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Ninh Bình, Ban ATGT TP.Tam Điệp trao 42 suất học bổng cho 42 học sinh là thân nhân nạn nhân TNGT.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 18/2, Trung Bộ có mưa vài nơi, Bắc Trung Bộ sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.
(CLO) Dự kiến quy chế sẽ khống chế điểm cộng tối đa của thí sinh không quá 10% tổng điểm, đồng thời tổng điểm sẽ không vượt quá 30/30 tổng điểm xét tuyển.
(CLO) Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM vừa ký văn bản về việc triển khai thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm.
(CLO) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế cho biết, thông tư mới thể hiện tinh thần dạy học vì sự tiến bộ của học sinh. Nếu các em học chưa đạt, nhà trường có trách nhiệm bổ sung kiến thức cho đến khi đạt yêu cầu.
(CLO) Trên địa bàn tỉnh Kon Tum có đến hơn 200 điểm trường không được sử dụng. Nhiều điểm trường bỏ không nhiều năm nên đã xuống cấp hư hỏng, gây lãng phí tài sản công của nhà nước.
(CLO) Việc siết dạy thêm học thêm mang tới một cơ hội để học sinh nâng cao kỹ năng tự học, tự rèn luyện. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển thì việc tự học, tự rèn luyện sẽ thuận lợi hơn bên cạnh sự hỗ trợ và hướng dẫn của thầy cô.
(CLO) Ông Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là người có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến các bệnh về hô hấp khác nhau, góp phần thay đổi hướng dẫn của WHO về chăm sóc sức khỏe liên quan đến các bệnh như lao, hen suyễn.
(CLO) Để giáo viên và học sinh tích cực hơn trong dạy và học, nâng cao được chất lượng giáo dục mới là gốc của vấn đề. Vì thế việc cấm dạy thêm học thêm thu tiền trong nhà trường thì đồng hành với đó phải là các giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường phổ thông.
Trong bối cảnh nền kinh tế số và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) ngày càng khẳng định vị thế tiên phong trong việc kết nối, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác nhà trường với doanh nghiệp. Nhà trường không ngừng đổi mới và hoàn thiện các mô hình, chương trình hợp tác, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài có khả năng cạnh tranh quốc tế; thúc đẩy thực hiện các mục tiêu trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2040.