Thấy rõ cơ hội tăng trưởng, Thái Lan vẫn tạm hoãn xem xét gia nhập CPTPP

Thứ tư, 29/04/2020 08:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thái Lan có thể kỳ vọng vào một sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đầu tư và xuất khẩu để giúp bù đắp tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nếu tham gia Hiệp định thương mại châu Á-Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ Thương mại Thái Lan cho biết hôm thứ Hai.

Quốc gia này trước đó cho biết họ muốn gia nhập CPTPP khi cạnh tranh về lĩnh vực điện tử và nông nghiệp từ các đối thủ như Việt Nam và Malaysia gia tăng.

Screenshot from 2020-04-29 07-13-31

Tuy nhiên, các đảng đối lập và một số nhóm kinh doanh nước này phản đối việc Thái Lan gia nhập CPTPP.

Bà Auramon Supthaweethum, Vụ trưởng Vụ Đàm phán Thương mại Thái Lan, cho biết rằng nếu gia nhập CPTPP, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan sẽ tăng lên 0,12%, tương đương 13,3 tỷ baht, với mức đầu tư tăng 5,14% và xuất khẩu tăng 3,47%.

Trái lại, nền kinh tế sẽ mất 26,6 tỷ baht, tương đương 0,25% GDP, với đầu tư giảm 0,49% và xuất khẩu giảm 0,19%, bà trích dẫn nghiên cứu của Bộ về tư cách thành viên CPTPP.

"Sau đại dịch Covid-19, các quy tắc thương mại và đầu tư sẽ thay đổi ... Thái Lan cần phải tìm kiếm các đối tác hoặc hiệp định thương mại mới, như CPTPP, để cạnh tranh thương mại và hấp dẫn đầu tư", bà Auramon nói.

Nghiên cứu sẽ được trình bày trong nội các để quyết định liệu Thái Lan sẽ tham gia hiệp ước hay không, bà Auramon cho hay. Nội các họp vào thứ Ba hàng tuần, nhưng phiên họp tuần này sẽ không tranh luận về vấn đề trên.

Nếu Thái Lan quyết định tham gia, họ sẽ thành lập một ủy ban để đàm phán các quy tắc và điều kiện. Quyết định sau đó sẽ cần sự chấp thuận từ quốc hội, bà Auramon bổ sung thêm.

Những người phản đối nước này trở thành thành viên CPTPP bao gồm nhà lãnh đạo phe đối lập Move Forward Pita Limjaroenrat, người đã nói rằng nó sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Các quốc gia thành viên, bao gồm Nhật Bản và Canada, đã ký thỏa thuận CPTPP năm 2018 mà không có Hoa Kỳ.

Thỏa thuận với 12 thành viên ban đầu, được gọi là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã bị rơi vào tình trạng bấp bênh vào đầu năm 2017 khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ không tham gia.

Vân Trần

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h