Thế giới vượt mốc 2 triệu người nhiễm Covid-19

Thứ ba, 14/04/2020 11:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống (CSSE) tại Đại học Johns Hopkins, hơn 2 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã được xác nhận vào tối thứ Hai, theo giờ địa phương.

Đại học Johns Hopkins xác nhận có 2 triệu người nhiễm Covid-19 trên thế giới tính đến tối qua

Đại học Johns Hopkins xác nhận có 2 triệu người nhiễm Covid-19 trên thế giới tính đến tối qua

Con số mới đạt 2.019.320 với 119.483 cái chết tính đến 20h, giờ địa phương (00h00 GMT ngày thứ Ba), CSSE cho biết.

Theo số liệu thống kê, Hoa Kỳ đã báo cáo 682.619 trường hợp nhiễm Covid-19, nhiều nhất trên thế giới, cũng như số người chết cao nhất là 23.529.

Tây Ban Nha có 170.099 trường hợp dướng tính với virus SARS-CoV-2 và 17.756 trường hợp tử vong, trong khi Ý báo cáo 159.516 trường hợp và 20.465 ca tử vong.

Các quốc gia khác báo cáo hơn 100.000 trường hợp nhiễm virus bao gồm Pháp và Đức.

Ở một diễn biến khác, ông Donald Trump phủ nhận sa thải chuyên gia chống Covid-19 hàng đầu của Mỹ, bác sỹ Anthony Fauci.

Donald Trump cho biết, ông và bác sỹ Fauci luôn thống nhất quan điểm ngay từ đầu và nhấn mạnh, ông rất yêu thích “vị bác sỹ đáng kính này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới

Về vấn đề mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ, tổng thống Trump khẳng định chính ông mới là người quyết định chứ không phải các thống đốc bang.

"Khi ai đó là Tổng thống Mỹ, họ có toàn quyền. Các thống đốc biết điều đó", ông Trump nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 13/4.

"Chúng tôi sẽ sớm hoàn thiện các hướng dẫn mới quan trọng, cung cấp cho các thống đốc thông tin họ cần để bắt đầu mở cửa trở lại các tiểu bang một cách an toàn", ông cho biết thêm.

Ngoài ra, tổng thổng Trump cũng cho biết đang cân nhắc có nên tiếp tục tài trợ cho WHO hay không và có mở lại nền kinh tế vào 1/5 trong ít ngày tới hay không.

Trong khi đó, tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua bày tỏ rằng chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bất chấp những chỉ trích của tổng thống Donald Trump về các xử lý các vấn đề của đại dịch Covid-19 của WHO.

* Xem thêm tin quốc tế mới nhất tại đây. 

Chấn Phong (tổng hợp)

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h