(CLO) Bỉ sẽ cấm ứng dụng TikTok trên các điện thoại của cơ quan chính phủ vì lo ngại về an ninh mạng, quyền riêng tư và thông tin sai lệch, theo Thủ tướng Bỉ cho biết vào cuối tuần vừa rồi.
TikTok cho biết họ “thất vọng về việc đình chỉ này". Công ty này cho biết họ “sẵn sàng gặp gỡ các quan chức để giải quyết mọi lo ngại...”.
TikTok thuộc sở hữu của ByteDance, Trung Quốc. TikTok cho biết công ty mẹ của họ được thành lập bên ngoài Trung Quốc và phần lớn thuộc sở hữu của các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu.
Nhưng ba tổ chức chính của Liên minh châu Âu đã ra lệnh cho nhân viên xóa ứng dụng này khỏi các thiết bị được sử dụng cho hoạt động chính thức. Các lệnh cấm tương tự đã được áp đặt ở Canada và Mỹ.
Cuộc tranh cãi về TikTok là một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu rộng lớn hơn giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh phương Tây.
Lệnh cấm của Bỉ dựa trên các cảnh báo từ dịch vụ an ninh nhà nước và trung tâm an ninh mạng của họ khi cho biết ứng dụng này có thể thu thập dữ liệu người dùng và điều chỉnh các thuật toán để thao túng nguồn cấp tin tức và nội dung của nó.
“Chúng ta đang ở trong bối cảnh địa chính trị mới, nơi ảnh hưởng và giám sát giữa các quốc gia đã chuyển sang thế giới kỹ thuật số”, Thủ tướng Bỉ De Croo cho biết trong một tuyên bố trực tuyến.
TikTok cho biết dữ liệu người dùng được lưu trữ ở Mỹ và Singapore, đồng thời chỉ ra các biện pháp mới để giảm bớt những lo ngại của châu Âu bằng cách lưu trữ dữ liệu người dùng trong các trung tâm dữ liệu của châu Âu.
(CLO) Ngày 14/5, ba trợ lý Quốc hội Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo với các nhà lập pháp chủ chốt rằng sẽ gửi thêm hơn 1 tỷ USD vũ khí và đạn dược cho Israel, nhưng không rõ bao lâu vũ khí sẽ được chuyển giao.
(CLO) Nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm thứ Ba đã giám sát một hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật sắp được lắp đặt mới cho các đơn vị tên lửa của quân đội Triều Tiên, theo hãng thông tấn KCNA đưa tin vào thứ Tư (15/5).
(CLO) Một nhóm sinh viên Đại học Harvard hôm thứ Ba (14/5) cho biết họ sẽ chấm dứt một cách hòa bình cuộc biểu tình tại sân trường nhằm phản đối cuộc chiến ở Gaza, nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Palestine.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/5 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm thêm một số Bộ trưởng và Phó Thủ tướng vào bộ máy lãnh đạo mới của Chính phủ Nga.