Thêm nhiều nghi phạm bị truy nã trong âm mưu đảo chính ở Đức

Thứ sáu, 09/12/2022 08:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà điều tra hiện đang rà soát bằng chứng thu thập được trong các cuộc đột kích nhắm vào một âm mưu cực hữu nhằm lật đổ Chính phủ Đức. Họ cho biết số người liên quan có thể tăng lên.

54 nghi phạm và còn hơn thế nữa

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát hình sự Đức (BKA), Holger Münch, cho biết hôm thứ Năm (8/12) rằng thêm hai cá nhân được phát hiện có liên quan đến âm mưu chống Chính phủ, nâng tổng số nghi phạm lên 54. Số lượng nghi phạm có thể tiếp tục tăng lên, ông nói với đài truyền hình ARD.

them nhieu nghi pham bi truy na trong am muu dao chinh o duc hinh 1

Một nghi phạm bị cảnh sát Đức bắt giữ trong âm mưu đảo chính. Ảnh: DW

Münch cho biết những người khác đã được "xác định" và cảnh sát đang làm việc để tìm hiểu mức độ liên quan của họ đến mạng lưới này. Ít nhất 25 người đã bị bắt liên quan đến âm mưu này cho đến nay.

Các công tố viên đã nói hôm thứ Tư vừa rồi rằng "mục đích" của những kẻ âm mưu là lật đổ Chính phủ, và họ sẵn sàng sử dụng bạo lực và thậm chí giết người để đạt được điều đó.

Hoạt động truy bắt và tìm kiếm hôm thứ Tư được báo cáo bao gồm ở 150 địa điểm thuộc 11 bang của Đức. Vũ khí đã được tìm thấy tại hơn 50 khu vực được khám xét. Mạng lưới được kết nối với phong trào "Reichsbürger" này đã kêu gọi giải thể Nhà nước và Chính phủ Đức.

Bộ trưởng Nội vụ bang Thuringia của Đức, Georg Maier, nói với đài truyền hình DLF hôm thứ Năm rằng "dự kiến" sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ sau khi cảnh sát có thời gian xử lý và phân tích bằng chứng thu giữ được trong các cuộc đột kích.

Nhóm cực hữu của Đức có sự hiện diện mạnh mẽ ở một bang phía Đông nước này, nơi có một nhà nghỉ thuộc sở hữu của kẻ bị nghi ngờ cầm đầu Reichsbürger, “Hoàng tử xứ Reuss” Heinrich XIII - người đã 71 tuổi, xuất thân từ một gia đình quý tộc và đã bị bắt tại nhà riêng ở Frankfurt hôm thứ Tư vừa rồi.

Mối lo ngại về mạng lưới khủng bố

Các nghi phạm mà Văn phòng Công tố viên Liên bang nhắm đến bao gồm một binh sĩ từ Bộ chỉ huy Lực lượng Đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Đức (KSK) và một số quân dự bị thuộc Bundeswehr (Quân đội Đức).

them nhieu nghi pham bi truy na trong am muu dao chinh o duc hinh 2

Hoàng tử xứ Reuss, Heinrich XIII, bị nghi ngờ đứng đầu âm mưu đảo chính và đã bị bắt giữ hôm thứ Tư (7/12). Ảnh: AP

Tại bang phía Tây North Rhine-Westphalia, Thủ hiến Hendrik Wüst cho biết trong một cuộc phỏng vấn với DLF rằng rất lo ngại rằng những người được huấn luyện quân sự hoặc tiếp cận vũ khí có liên quan đến mạng lưới khủng bố bị nghi ngờ này.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các cuộc đột kích là một dấu hiệu cho thấy Nhà nước Đức có khả năng tự bảo vệ mình và ông hy vọng sẽ có nhiều hành động hơn nhằm vào phong trào Reichsbüger (Công dân Đế chế).

Người đứng đầu BKI Münch nói thêm rằng cần tiến hành nhiều cuộc kiểm tra lý lịch hơn đối với các thành viên của lực lượng an ninh. Ông nói với đài truyền hình ARD: “Trong những thời điểm như thế này, việc kiểm tra lực lượng an ninh là rất cần thiết”.

Người đứng đầu các cơ quan tình báo nội địa của Đức, Thomas Haldenwang, cũng kêu gọi tăng cường kiểm tra an ninh đối với bất kỳ ai làm việc trong lực lượng an ninh tiểu bang hoặc liên bang. Tuy nhiên, Haldenwang nói thêm rằng đại đa số cảnh sát và lực lượng an ninh không có thái độ chống Chính phủ.

Trong những năm gần đây, số lượng ngày càng tăng của phong trào Reichsbürger đã khiến các cơ quan an ninh Đức cảnh giác. Trong báo cáo tháng 6 năm 2022, cơ quan tình báo trong nước của Đức ước tính có khoảng 21.000 người tham gia vào tổ chức này.

Phát biểu với ARD hôm thứ Năm, Haldenwang nói rằng trong số 21.000 người này, khoảng 10% được đánh giá là có khuynh hướng bạo lực. Ông nói: "Ở đây, lần đầu tiên, bạn gặp phải tình huống có mạng lưới toàn quốc với những kế hoạch rất cụ thể. Có những kế hoạch thực sự nhằm thực hiện một cuộc lật đổ Chính phủ".

Bùi Huy (theo DPA, Reuters, AFP)

Bình Luận

Tin khác

Nga và Ukraine tiếp tục dùng UAV tấn công lãnh thổ của nhau

Nga và Ukraine tiếp tục dùng UAV tấn công lãnh thổ của nhau

(CLO) Ngày 19/5, Nga cho biết đã bắn hạ khoảng 60 máy bay không người lái (UAV) và một số tên lửa phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong khi Ukraine tuyên bố đã phá hủy hơn 30 UAV Nga.

Thế giới 24h
Pháp huy động cảnh sát giành lại quyền kiểm soát đường tới sân bay New Caledonia

Pháp huy động cảnh sát giành lại quyền kiểm soát đường tới sân bay New Caledonia

(CLO) Cảnh sát Pháp đang cố gắng lập lại trật tự trên lãnh thổ hải ngoại New Caledonia ở Thái Bình Dương sau nhiều ngày bất ổn nghiêm trọng, trong đó giành quyền kiểm soát trở lại con đường chính nối sân bay với thủ đô Noumea.

Thế giới 24h
Quân nổi dậy tuyên bố chiếm thị trấn ở Myanmar

Quân nổi dậy tuyên bố chiếm thị trấn ở Myanmar

(CLO) Ngày 19/5, quân nổi dậy có vũ trang Quân đội Arakan tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát thị trấn Buthidaung ở bang Rakhine phía tây Myanmar sau nhiều tuần giao tranh.

Thế giới 24h
Ứng viên đối lập Venezuela cam kết tự do chính trị theo hiến pháp

Ứng viên đối lập Venezuela cam kết tự do chính trị theo hiến pháp

(CLO) Ứng cử viên phe đối lập Venezuela Edmundo Gonzalez cho biết hôm thứ Bảy (18/5) rằng ông sẽ đảm bảo tất cả các đảng chính trị được tự do hoạt động theo hiến pháp, nếu ông vượt qua Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử vào tháng 7.

Thế giới 24h
Chi phí tang lễ cao khiến nhiều người không nhận thi thể người thân ở Canada

Chi phí tang lễ cao khiến nhiều người không nhận thi thể người thân ở Canada

(CLO) Một số tỉnh của Canada ghi nhận số lượng thi thể không có người nhận tăng vọt trong những năm gần đây, chi phí tang lễ ngày càng tăng là lý do khiến họ bỏ lại thi thể người thân.

Thế giới 24h