Thị trường áo chống nắng, áo điều hoà, kính râm,... đắt hàng mùa nóng

Thứ ba, 21/06/2022 15:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu của người dân về các phụ kiện chống nắng tăng mạnh. Năm nay, ngoài các sản phẩm chống nắng truyền thống, các loại áo có khả năng chống tia cực tím (UV) và làm mát được nhiều khách hàng săn lùng.

Phụ kiện chống nắng mùa hè quay trở lại

Hà Nội đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trung bình từ 36-39 độ. Để chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, nhiều người dân Thủ đô đã ráo riết tìm mua các sản phẩm, phụ kiện chống nắng để bảo vệ sức khoẻ.

thi truong ao chong nang ao dieu hoa kinh ram dat hang mua nong hinh 1

Áo chống nắng cùng với các phụ kiện đi kèm được bày bán ở hầu hết các cửa hàng thời trang.

Theo khảo sát của PV, tại một số cửa hàng kinh doanh sản phẩm chống nắng và các chợ trên địa bàn Hà Nội, các loại áo chống nắng, kính râm, găng tay,...được bày bán với nhiều chủng loại và mẫu mã khác nhau phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Với giá từ 100.000 đồng - 400.000 đồng, người tiêu dùng có thể sở hữu ngay một áo chống nắng. Cụ thể, với áo chống nắng 1 lớp có giá 100.000 đồng - 120.000 đồng/chiếc, áo 2 lớp có giá 150.000 đồng - 300.000 đồng/chiếc, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Các mặt hàng khác như găng tay, tất da, váy quây, kính râm,...chỉ từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/sản phẩm.

Chị Phạm Vân Anh, chủ cửa hàng thời trang tại Đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Đây đang là thời điểm mà các sản phẩm chống nắng đắt hàng nhất trong năm. Năm nay cửa hàng tôi nhập thêm nhiều mẫu áo nam hơn để phục vụ đối tượng này. Riêng các mẫu áo có chức năng chống tia UV được khách hàng quan tâm và mua sắm nhiều hơn”.

thi truong ao chong nang ao dieu hoa kinh ram dat hang mua nong hinh 2

Sản phẩm chống nắng được rao bán nhộn nhịp trên sàn thương mại điện tử.

Trên các sàn thương mại điện tử tràn ngập các sản phẩm, phụ kiện chống nắng. Với giá thấp và nhiều ưu đãi hơn so với mua trực tiếp, nhiều người ưu tiên mua sắm trực tuyến.

Ngoài ra, một số các thương hiệu thời trang lớn như TokyoLife, Uniqlo, Canifa,...đều sử dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để rao bán với giá rẻ hơn từ 20%-30%.

Áo chống nắng điều hoà được săn lùng

Khi nắng nóng gay gắt kéo dài, các loại áo váy chống nắng thông thường không còn đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều nhà bán hàng trong nước đã nhập thêm áo chống nắng điều hoà làm mát nhằm phục vụ người dân.

Áo chống nắng điều hoà có thiết kế đơn giản như áo vải thông thường, tuy nhiên chất vải dày dặn hơn. Điểm đặc biệt là bên trong áo có bộ phận quạt gió gắn vào phần góc áo phía sau với chức năng như chiếc điều hoà mini làm mát.

thi truong ao chong nang ao dieu hoa kinh ram dat hang mua nong hinh 3

Một bộ sản phẩm bao gồm: 1 áo, 2 quạt, 1 pin, 1 bộ sạch và 1 dây nối.

Bộ phận này sử dụng 1 pin sạc 7,4V để làm mát, thời gian làm mát kéo dài từ 6 - 8 tiếng, phù hợp với những người phải làm việc ngoài trời và môi trường có nền nhiệt cao.

Áo điều hoà được bán với giá khá cao, dao động từ 700.000 đồng - 2.000.000 đồng. Tuỳ thuộc vào pin áo mà giá sẽ có sự chênh lệch khác nhau.

Anh Tô Văn Minh, chủ cửa hàng thời trang trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy) cho hay: “Cửa hàng tôi nhập áo có loại pin Lithium 12V khoẻ, bền, thời gian hoạt động tối đa 3 ngày liên tục. Với 2 quạt gió được thiết kế dành riêng cho áo khoác quạt gió. Công suất tối đa cho mỗi quạt gió lên tới 19,2W giúp cho khô mồ hôi và làm cơ thể thông thoáng”.

Anh Minh cũng cho biết thêm, mỗi ngày tại cửa hàng anh tiếp nhận hàng chục khách hàng có nhu cầu mua áo chống nắng điều hoà, nhất là với đối tượng nam giới và người làm việc ngoài trời.

Dù giá khá “chát” nhưng anh Huy Hoàng (27 tuổi, Cầu Giấy) vẫn lựa chọn áo chống nắng điều hòa thay thế cho các sản phẩm áo chống nắng thông thường.

“Công việc làm shipper tại kho đồ gia dụng đòi hỏi tôi phải luôn di chuyển bên ngoài và mang vác nhiều đồ, vì thế nên tôi đã tìm hiểu loại áo này từ trước và nay mới có dịp đi mua. Với chất lượng tốt thì giá 1-2 triệu bỏ ra cũng là hợp lý”- anh Hoàng bày tỏ.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp