Thị trường bất động sản Hạ Long: Dự báo nhộn nhịp đầu năm

Thứ năm, 02/01/2020 21:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với tỷ suất sinh lời hấp dẫn, giá bán hợp lý và tính thanh khoản tốt, thị trường bất động sản (BĐS) miền Bắc, đặc biệt là Hạ Long hứa hẹn sẽ bùng nổ khi các nhà đầu tư đổ dồn tìm kiếm cơ hội tại đây.

Sự kiện: Hạ Long

Điểm sáng trong bức tranh thị trường BĐS miền Bắc

Từ đầu năm 2018, bức tranh BĐS khu vực phía Bắc bắt đầu có những nét khởi sắc. Một số thị trường địa ốc tại các tỉnh lân cận Hà Nội như Quảng Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên… sôi động dần lên nhờ sự có mặt của các chủ đầu tư lớn và số lượng dự án khởi công.

Đến giữa năm 2019, thị trường bắt đầu có dấu hiệu chững lại do vấn đề pháp lý được thắt chặt dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung, dù nhu cầu chung vẫn vô cùng dồi dào.

Trong bối cảnh này, địa ốc Quảng Ninh là một trong số ít các thị trường vẫn duy trì được sức nóng và có thể xem là điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất tại miền Bắc. Đặc biệt, Hạ Long với lợi thế du lịch ấn tượng vẫn là khu vực dẫn đầu thị trường về thu hút đầu tư, nguồn cung tăng cả về phân khúc lẫn số lượng, tính thanh khoản và tỷ suất sinh lời.

Thị trường địa ốc tại Hạ Long sôi động nhờ sự góp mặt của các chủ đầu tư lớn.

Thị trường địa ốc tại Hạ Long sôi động nhờ sự góp mặt của các chủ đầu tư lớn.

Số liệu thống kê cho thấy giá BĐS tại đây có sự tăng trưởng nhanh chóng. Giá đất liền kề tại trung tâm dao động từ 41 - 60 triệu/m2, trong khi đó, ở vùng ven biển, giá bán đã lên đến 200 triệu/m2. Nhiều khu vực mới đang được đầu tư đồng bộ như Cao Xanh – Hà Khánh, giá đất tại thời điểm hiện tại đã tăng trung bình khoảng 30% so với quý I/2019.

Nhận thấy dư địa phát triển từ những con số “biết nói”, trong năm qua, nhiều dự án tại Hạ Long đến từ chủ đầu tư uy tín như FLC Group, BIM Group với quy mô lớn được triển khai rộng khắp, thu hút các nhà đầu tư không chỉ ở Quảng Ninh mà còn ở các tỉnh thành lân cận.

Giải cơn khátBĐS tầm trung

Trong bối cảnh thiếu vắng dòng sản phẩm phân khúc tầm trung, sự xuất hiện của dự án FLC Tropical City Ha Long đã góp phần cân bằng cán cân cung – cầu, đồng thời tạo nhiệt cho thị trường BĐS tỉnh Quảng Ninh.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa tại phường Cao Xanh - Hà Khánh, dự án có quy mô gần 90 ha, được quy hoạch với 4 phân khu đa dạng các loại hình nhà ở bao gồm shophouse, liền kề, căn hộ chung cư và chuỗi hơn 100 tiện tích.

Nối tiếp sự thành công từ giai đoạn 1, trong buổi lễ giới thiệu FLC Tropical City Ha Long giai đoạn 2 vừa qua, dự án chính thức lộ diện hai phân khu Palm Village và Hawaii Seaside. Nhiều thông tin quan trọng về hai phân khu được các nhà đầu tư quan tâm và săn đón cho thấy sức hút mạnh mẽ đến từ một dự án tầm cỡ của Tập đoàn FLC.

Palm Village được ví như “lá phổi xanh” của dự án FLC Tropical City Ha Long.

Palm Village được ví như “lá phổi xanh” của dự án FLC Tropical City Ha Long.

Cung ứng hơn 1.400 căn shophouse, liền kề với thiết kế hợp lý, có diện tích từ 75 – 179m2, đồng thời được thừa hưởng hơn 100 dịch vụ tiện ích của khu đô thị FLC Tropical City Ha Long khiến Palm Village và Hawaii Seaside trở thành hai phân khu hấp dẫn nhất của toàn dự án.

Được xem là trung tâm của dự án đô thị hiện đại, hai phân khu mang đến nơi an cư lý tưởng, đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sống cân bằng, giúp cư dân tận hưởng những khoảnh khắc và trải nghiệm sống tinh tế, thượng lưu.

Sở hữu không gian xanh độc đáo và hệ thống tiện ích nội khu tiện nghi, đồng bộ, Palm Village và Hawaii Seaside được kỳ vọng sẽ tạo ra một xu hướng sống mới, hài hòa với thiên nhiên, đồng thời trở thành tâm điểm thương mại, dịch vụ sầm uất của thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Với uy tín của một chủ đầu tư lớn cùng việc công khai tiến độ thực hiện đúng như cam kết và tính minh bạch trong vấn đề pháp lý, dự án FLC Tropical City Ha Long hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của thị trường BĐS Hạ Long trong thời gian tới.

FLC Tropical City Ha Long

Vị trí: Phường Cao Xanh – Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Website: http://flctropicalcityhalong.com.vn/

Fanpage: facebook.com/flctropicalcityhalong.official/

Dự án được phát triển và phân phối bởi FLCHomes

Đơn vị hợp tác: Đất Xanh Miền Bắc, Pland, TNT, Hải Phát Land, DIH, An Thịnh Land, Lộc Sơn Hà, ILand

Hotline: 098 666 8558

PV

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản