Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 28/9: Tiếp tục giằng co quanh mức 1.167 điểm
(CLO) Theo công ty chứng khoán, VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh mức 1.167 điểm và xuất hiện các phiên tăng giảm đan xen. Đồng thời, thị trường bước vào giai đoạn quá bán nên có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong vài phiên tới.
Hôm qua (ngày 27/9), đà giảm trên thị trường chứng khoán tăng mạnh, kéo chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. VN-Index giảm 7,8 điểm (-0,7%) xuống còn 1.166,5 điểm.

Sơ đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index tính đến ngày 27/9 - Nguồn: Trading View
Bài liên quan
Dragon Capital: Thị trường chứng khoán dự báo "rung lắc" nhẹ khi lãi suất tăng
Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 27/9: Nhịp điều chỉnh vẫn có thể tiếp diễn
Chứng khoán Nga lao dốc, chạm mức thấp nhất kể từ khi tấn công Ukraine
Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 26/9: Dao động quanh ngưỡng 1.200 điểm
Tương tự, HNX-Index cũng đóng cửa trong sắc đỏ, giảm 0,2 điểm (0,1%) còn 255,5 điểm.
Công ty Chứng khoán Maybank cho rằng, nhà đầu tư cần quan sát thêm để ghi nhận những dấu hiệu cân bằng cho thị trường. Trường hợp vùng 1.170 điểm tiếp tục giữ được vai trò hỗ trợ của mình trong các phiên tới, nhà đầu tư sẽ có thể bắt đầu tăng nhẹ trở lại tỷ trọng cổ phiếu để phục vụ cho các giao dịch ngắn hạn.
Công ty Chứng khoán MB vẫn giữ quan điểm, nhịp điều chỉnh của thị trường đang ở đoạn cuối, các nhịp rung lắc hay điều chỉnh trong phiên là cơ hội để mua gom cổ phiếu. Các nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền quan tâm như chứng khoán, ngân hàng, dầu khí, thép… sẽ là các nhóm tín hiệu dẫn dắt thị trường.
Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh mức 1.167 điểm và xuất hiện các phiên tăng giảm đan xen. Đồng thời, thị trường bước vào giai đoạn quá bán cho nên thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong vài phiên tới và các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế bán tháo ở các nhịp giảm mạnh.
Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn tỏ ra bi quan với diễn biến hiện tại. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài hoặc hạn chế bán tháo và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp 30 - 35% danh mục.