Thị trường lao dốc, các công ty chứng khoán làm ăn ra sao?
(CLO) Bên cạnh những công ty duy trì được lợi nhuận trong bối cảnh thị trường lao dốc, nhiều công ty chứng khoán ngậm ngùi chuyển từ lãi sang lỗ đậm ở quý 2/2022.
Sau khoảng thời gian tăng nóng và bùng nổ lợi nhuận ở năm 2021, thị trường chứng khoán nửa đầu năm 2022 trải qua nhiều sóng gió với hàng loạt thông tin không thuận lợi như xung đột Nga - Ukraine kéo dài, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát... Từ đó, khiến nhiều công ty chứng khoán phải ngậm ngùi báo lỗ.

Nguồn: Tổng hợp. Biểu đồ: Kỳ Hoa.
Bài liên quan
Lực bán gia tăng, các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm giá
Các doanh nghiệp lớn cùng hỗ trợ vận hành giải pháp công nghệ cho Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Thị trường chứng khoán hôm nay 29/7: Hướng lên vùng kháng cự 1.22x điểm
Thị trường chứng khoán hôm nay 28/7: Thử thách ngưỡng cản tâm lý quanh 1.200 điểm
Trong đó, Công ty Chứng khoán APEC đã lỗ tới 474 tỷ đồng trong quý 2/2022 từ hoạt động tự doanh. Sau khi cộng trừ các khoản thu nhập và chi phí khác, tổng kết quý doanh nghiệp này bị lỗ ròng sau thuế gần 363 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 9.330% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty Chứng khoán Rồng Việt cũng chịu thua lỗ nặng với mảng đầu tư chứng khoán. Quý 2/2022, khoản đầu tư chứng khoán của Rồng Việt lỗ 20,06 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 143 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động môi giới giảm 24,5% còn 61 tỷ đồng; mảng ngân hàng đầu tư cũng giảm mạnh thu về 7,35 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, Rồng Việt báo lỗ gần 234 tỷ đồng trong quý 2 và lỗ 128 tỷ đồng từ đầu năm đến nay.
Tương tự, Chứng khoán Bảo Minh cũng ngậm ngùi báo lỗ 165 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 160 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ, Bảo Minh ghi nhận doanh thu 132 tỷ đồng riêng mục tự doanh lãi bán 100 tỷ đồng, song lỗ bán lại lớn gần gấp 3 (khoảng 276 tỷ đồng) dẫn đến kết quả công ty này phải báo lỗ.
Công ty Chứng khoán ACBS cũng chuyển từ lãi sang lỗ trong quý 2/2022 gần 161 tỷ đồng. Tổng kết 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của ACBS gần như đi ngang với 782.5 tỷ đồng và dù có kết quả quý 1 khả quan nhưng công ty vẫn báo lỗ hơn 9 tỷ đồng.
Cùng cảnh ngộ, các đơn vị chuyển từ lãi đột biến sang lỗ còn có Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Chứng khoán Hải Phòng, Chứng khoán Funan, Chứng khoán Beta… Với mức âm trong khoảng 10 – 70 tỷ đồng.
Đi ngược với kết quả kinh doanh ảm đạm trên, Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tiếp tục là công ty chứng khoán có lợi nhuận trước thuế cao nhất quý 2/2022 với 800 tỷ đồng; đạt 2.007 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng 8,9% so với nửa đầu năm 2021.
Chứng khoán VNDirect cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2022 là 646,8 tỷ đồng và 1.603 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm (tăng 41,13%). Chứng khoán SSI đạt lợi nhuận trước thuế quý 2/2022 với 518,1 tỷ đồng và 1.376 tỷ đồng trong nửa đầu năm (tăng 11,68%).
Cũng như nửa đầu năm ngoái, đây là 3 công ty chứng khoán có lợi nhuận nghìn tỷ trên thị trường. Tổng số lãi của TCBS, SSI, VNDirect chiếm hơn 47% lợi nhuận của cả ngành chứng khoán.
Các chuyên gia kinh tế tại công ty chứng khoán Yuanta cho rằng hiện nay thị trường có thể đã chạm đáy và đà tăng có thể sẽ phục hồi vào nửa cuối năm nay. Các công ty chứng khoán sẽ là những đại diện được hưởng lợi khi thị trường tăng lên do các hoạt động của thị trường phần lớn neo theo xu hướng của thị trường.