Thị trường quà tặng sôi động, nhộn nhịp nhân dịp lễ 1/6

Thứ ba, 23/05/2023 09:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù còn hơn 1 tuần nữa mới tới dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tuy nhiên thị trường đồ chơi, quà tặng cho bé đang trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều bậc phụ huynh đang bắt đầu lựa chọn mua đồ chơi làm quà tặng cho bé nhân dịp lễ.

Thị trường đa dạng mặt hàng

Nhu cầu mua sắm của các bậc phụ huynh về đồ chơi, sách truyện, đồ dùng học tập… và các mặt hàng thời trang, quần áo cho bé có xu hướng tăng cao trong dịp lễ 1/6.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều siêu thị cửa hàng đồ chơi trẻ em đã nhộn nhịp khách mua bán các mặt hàng quà tặng ngay từ đầu tuần. Các sản phẩm, mẫu mã đồ chơi cho trẻ em năm nay càng ngày càng đa dạng về chủng loại với mức giá từ bình dân tới cao cấp. Theo đó, ngoài các loại đồ chơi Việt Nam, các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Mỹ, châu Âu… cũng đang chiếm số lượng lớn.

thi truong qua tang soi dong nhon nhip nhan dip le 1 6 hinh 1

Nhiều sản phẩm xe điện, đồ chơi tại cửa hàng phục vụ cho lễ 1/6.

Chị Trần Thị Thủy, chủ một cửa hàng cung cấp đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em tại Trần Hưng Đạo (TP Nam Định) cho biết, ngay từ giữa tháng 5, cửa hàng đã nhập về nhiều loại đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi 1/6, trong đó có tới khoảng 40% là các loại đồ chơi xe ô tô điện.

Để tri ân khách hàng và kích cầu tiêu dùng trong dịp lễ 1/6, chị Thủy cho biết đã tổ chức các chương trình như “check in cho mẹ - tặng quà cho bé”, “mua đồ bốc thăm trúng thưởng”… Theo chị Thủy, với các chương trình ưu đãi trong dịp cận kề lễ, lượng mua tại cửa hàng đã tăng lên từ 20% - 30% so với các ngày thường. Với các sản phẩm đồ chơi Việt Nam, mức giá đang dao động từ vài chục nghìn đồng tới vài triệu đồng, những sản phẩm đồ chơi nhập khẩu sẽ có giá cao hơn, trong đó có loại có giá từ 6 - 10 triệu đồng.

thi truong qua tang soi dong nhon nhip nhan dip le 1 6 hinh 2

Nhiều phụ huynh đắn đo lựa quà cho con ngay từ sớm.

Bên cạnh các sản phẩm đồ chơi, nhiều bậc phụ huynh cũng đang có xu hướng lựa chọn các sản phẩm sách, truyện, đồ chơi trí tuệ để có thể giúp trẻ em hoàn thiện khả năng ngôn ngữ, kích thích sự tưởng tượng, tăng cường khả năng ghi nhớ và phát huy sự sáng tạo.

“Các loại sách nhiều màu sắc, hình ảnh và sách tiếng Anh cũng được các bố mẹ có con nhỏ ưa chuộng. Đối với những trẻ lớn hơn, bố mẹ cũng lựa chọn rubik, các mô hình sắp xếp để kích thích sự sáng tạo và tưởng tượng. Những mặt hàng này chỉ có giá từ vài chục nghìn tới vài trăm nghìn nhưng rất hữu ích”, chị Thủy cho biết.

Đối với các mặt hàng thời trang, quần áo, thị trường dịp lễ 1/6 cũng ghi nhận nhiều mẫu mã thu hút, đặc sắc và có chất liệu mỏng nhẹ, mát mẻ để phù hợp cho mùa hè. Các sản phẩm thời trang cho trẻ em đang có giá từ 50.000 - 500.000 đồng/sản phẩm.

Không chỉ thị trường truyền thống, trên các trang mạng xã hội, chợ mạng và kênh thương mại điện tử cũng đang nhộn nhịp với đa dạng các mặt hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.

An toàn là tiêu chí ưu tiên

Bên cạnh yếu tố giá cả, phụ huynh năm nay quan tâm nhiều đến chất lượng và sự an toàn của sản phẩm. Chị Phạm Thị Phúc (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết rất lo lắng vì trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, thậm chí những sản phẩm đao, kiếm… có tính bạo lực.

thi truong qua tang soi dong nhon nhip nhan dip le 1 6 hinh 3

Mặt hàng kẹo bánh tại siêu thị được khuyến mãi nhân dịp 1/6.

“Tôi đang tham khảo các sản phẩm sách, truyện, mô hình lắp ghép để tặng con trong dịp 1/6, cũng là món quà để cổ vũ tinh thần học tập cho con, những sản phẩm này có thể tăng khả năng tìm hiểu, học hỏi cho con, vừa an toàn mà giá cả cũng rất phải chăng”, chị Phúc cho biết.

Cùng với sự đa dạng mặt hàng, hiện nay siêu thị và hệ thống cửa hàng bán đồ cho trẻ em cũng đang tung nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá sâu, khuyến mãi các sản phẩm quà tặng dành cho bé trong dịp lễ 1/6 cận kề sắp tới.

Lê Trang

Tin khác

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp