Thị trưởng Seoul được tìm thấy đã chết

Thứ sáu, 10/07/2020 07:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thị trưởng Seoul Park Won-Soon được tìm trong tình trạng đã chết ở Seoul vào rạng sáng ngày thứ Sáu (10/7), vài giờ sau khi ông được báo cáo mất tích và cảnh sát huy động cuộc tìm kiếm lớn.

Thi thể thị trưởng Seoul được tìm thấy sau vài giờ tìm kiếm - Ảnh: AFP

Thi thể thị trưởng Seoul được tìm thấy sau vài giờ tìm kiếm - Ảnh: AFP

Một đội tìm kiếm của cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Park Won-Soon trên ngọn đồi thuộc núi Bukak, gần nơi cư trú chính thức của ông này.

Theo nhận định ban đầu, Thị trưởng Seoul được cho là đã tự tử.

Hiện Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác của cái chết của Park Won-Soon.

Trước khi được báo cáo mất tích, Thị trưởng Park đã phải đối mặt với một cuộc điều tra về các cáo buộc lạm dụng tình dục đối với nữ trợ lý cũ của mình. Cô này cũng đã giao tin nhắn cho cảnh sát để làm bằng chứng.

Lực lượng cảnh sát được huy động rất lớn để tìm kiếm thị trưởng Seoul - Ảnh: AFP

Lực lượng cảnh sát được huy động rất lớn để tìm kiếm thị trưởng Seoul - Ảnh: AFP

Vào 17h17 ngày thứ Năm, con gái ông Park báo cáo cảnh sát rằng Thị trưởng Seoul "đã rời khỏi nhà bốn đến năm giờ trước" sau khi để lại một tin nhắn nghe như di chúc và điện thoại của ông này đã tắt.

Thị trưởng Park rời khỏi nơi cư trú ở trung tâm Jongno của Seoul vào khoảng 10h44 sáng, đội mũ đen và mang ba lô màu đen.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể Thị trưởng Seoul vào rạng sáng ngày 10/7 và ông Park Won-soon được cho là tử tự - Ảnh: AFP

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể Thị trưởng Seoul vào rạng sáng ngày 10/7 và ông Park Won-soon được cho là tử tự - Ảnh: AFP

Camera ghi lại cho thấy Park Won-Soon đã đến Công viên Waryong ở Jongno lúc 10h53 sáng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về việc Thị trưởng mất tích, cảnh sát đã mở một chiến dịch tìm kiếm lớn xung quanh khu vực liên quan với hàng trăm sĩ quan, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ.

Cuộc tìm kiếm kết thúc vào rạng sáng 10/7 sau khi tìm thấy ông Park Won-soon trong tình trạng đã chết gần cổng thành cổ Sukjeongmun thuộc khu vực núi Bugak.

Park Won-Soon, một thành viên của Đảng Dân chủ cầm quyền, đã từng là thị trưởng của Seoul từ năm 2011 và ông được coi là một ứng cử viên tiềm năng để tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h