Thiên thạch va chạm vào tàu vũ trụ của Nga trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

(CLO) Các kỹ sư Nga và NASA đang đánh giá vụ rò rỉ chất làm mát vào thứ Năm (15/12) từ tàu vũ trụ Soyuz của Nga trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), có thể do một cuộc tấn công vi thiên thạch gây ra.

Cảnh quay ấn tượng của NASA cho thấy các hạt màu trắng giống như những bông tuyết chảy ra từ phía sau con tàu trong nhiều giờ.

thien thach va cham vao tau vu tru cua nga tren tram vu tru quoc te hinh 1

Tàu vũ trụ Soyuz của Nga trên ISS. Ảnh: ISS

Rò rỉ chất làm mát đã buộc hai nhà du hành vũ trụ người Nga phải hủy chuyến đi bộ ngoài không gian vào phút cuối hôm thứ Tư và có khả năng ảnh hưởng đến chuyến bay trở về Trái đất của ba thành viên phi hành đoàn.

Tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga và cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết vụ rò rỉ trên tàu vũ trụ Soyuz MS-22 không gây nguy hiểm gì cho các phi hành gia và nhà du hành vũ trụ trên ISS.

NASA cho biết: “Các thành viên phi hành đoàn trên trạm vũ trụ đều an toàn và không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trong vụ rò rỉ”. Họ cho biết các đội mặt đất đang đánh giá “tác động tiềm ẩn đối với tính toàn vẹn của tàu vũ trụ Soyuz”.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergei Krikalev, cựu phi hành gia, người đứng đầu chương trình chuyến bay vào vũ trụ của Roscosmos, nói rằng vụ rò rỉ có thể là do một thiên thạch nhỏ va vào Soyuz MS-22.

TASS dẫn lời Krikalev cho biết: “Nguyên nhân của vụ rò rỉ có thể là do thiên thạch siêu nhỏ đi vào bộ tản nhiệt. Hậu quả có thể xảy ra là những thay đổi về chế độ nhiệt độ”.

Krikalev cho biết: “Không có thay đổi nào khác trong các thông số đo từ xa của tàu vũ trụ Soyuz hoặc trạm (ISS) trên các phân đoạn của Nga hoặc Mỹ được phát hiện”.

Soyuz MS-22 đã chở các nhà du hành vũ trụ người Nga Sergei Prokopyev và Dmitry Petelin và phi hành gia Nasa Frank Rubio tới ISS vào tháng 9. Dự kiến ​​​​sẽ đưa chúng trở lại Trái Đất vào tháng 3 và một tàu khác sẽ phải được gửi đến ISS nếu Soyuz MS-22 hỏng hóc.

Prokopyev và Petelin đã chuẩn bị cho chuyến đi bộ ngoài không gian vào thứ Tư trước khi vụ rò rỉ được phát hiện.

NASA cho biết vụ rò rỉ xảy ra ở “phía sau” của Soyuz MS-22, được bảo vệ cho trạm vũ trụ. Hiện tại có bốn phi hành gia và nhà du hành vũ trụ khác trên trạm vũ trụ ngoài Rubio, Prokopyev và Petelin.

Các phi hành gia NASA Josh Cassada và Nicole Mann, phi hành gia Nhật Bản Koichi Wakata và phi hành gia người Nga Anna Kikina đã bay tới ISS vào tháng 10 trên tàu vũ trụ SpaceX.

Không gian là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi giữa Nga và Mỹ kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine vào tháng 2, và sau đó là các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga khiến quan hệ giữa hai nước bị rạn nứt.

ISS được phóng vào năm 1998 vào thời điểm tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Nga sau cuộc cạnh tranh không gian trong Chiến tranh Lạnh.

Hoàng Hải (theo NASA, AFP, TASS)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: