Thiếu điện khiến Trung Quốc muốn gia tăng tiêu thụ than đá

Thứ bảy, 20/08/2022 09:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Nikkei Asia, một cuộc khủng hoảng năng lượng do đợt nắng nóng gây ra đang ảnh hưởng đến hầu hết đến các tỉnh miền nam Trung Quốc, buộc các công ty phải đóng cửa và gia tăng sử dụng than nhiệt.

Theo nhà phân tích năng lượng tại Viện Năng lượng Trung Quốc chia sẻ: “Nắng nóng kéo theo hạn hán sẽ là vấn đề lâu dài, hầu hết các đập thủy điện của Trung Quốc nằm ở phía tây nam, bao gồm cả Tứ Xuyên.

Tứ Xuyên, một tỉnh có khoảng 84 triệu dân, là khu vực kinh tế lớn thứ sáu của Trung Quốc về tổng sản phẩm quốc nội (GDP, với ngành công nghiệp chiếm hơn 28% trong tổng phần trăm của cả nước. Đồng thời, tỉnh đóng một vai trò hàng đầu trong sản xuất kim loại silic, nhôm điện phân, hóa chất, thiết bị điện tử và phát điện.

Được biết, Tứ Xuyên sử dụng các dự án thủy điện để cung cấp điện cho các trung tâm công nghiệp khác dọc theo bờ biển phía đông của Trung Quốc, bao gồm các trung tâm sản xuất chính như Giang Tô và Chiết Giang, cũng như Thượng Hải, Trùng Khánh và Hồ Nam.

Tuy nhiên, hạn hán và biên độ nhiệt quá cao đã làm mực nước trong các dự án hồ thuỷ điện "bốc hơi", để lại áp lực lớn cho ngành thuỷ điện nước nhà.

Trong khi đó, chính quyền địa phương Trùng Khánh đã ra lệnh cho các công ty, bao gồm cả những công ty do Nhật Bản kiểm soát, phải tạm dừng hoạt động đến hết ngày 24/8 để tiết kiệm năng lượng khi nhu cầu tăng do nền nhiệt cao.

thieu dien khien trung quoc muon gia tang tieu thu than da hinh 1

Thành phố Trùng Khánh cũng bị ảnh hưởng bởi hạn hán và nhiệt độ cao, đồng thời phải đối mặt với các vấn đề cấp nước khiến các trang trại và gia súc bị ảnh hưởng. Ảnh: SCMP.

Trùng Khánh đang theo chân người láng giềng là tỉnh Tứ Xuyên, nơi đã tuyên bố vào đầu tuần này rằng một số tập đoàn quốc tế lớn nhất trên thế giới, bao gồm hãng sản xuất xe hơi Toyota và Contemporary Amperex Technology sẽ phải đóng cửa do sản lượng thủy điện sụt giảm.

Theo Phó Chủ tịch Moody's kiêm Giám đốc Tín dụng Cấp cao Boris Kan, đợt nắng nóng này sẽ chỉ làm gia tăng sự phụ thuộc của Trung Quốc vào năng lượng nhiệt điện.

Ở nhiều nơi trên quốc gia này, nhu cầu sử dụng điện đã tăng lên tương đối mạnh mẽ. Nổi bật là ở Trùng Khánh, đặc biệt là ở khu vực Lương Giang người dân đã phải tăng sử dụng máy điều hòa không khí do nhiệt độ ở mức quá cao.

Trong số các doanh nghiệp ở Trùng Khánh có hãng sản xuất Ô tô Trường An (Changan Automobile), Ford Motor (Hoa Kỳ), BYD Auto và các nhà sản xuất điện tử của Đài Loan cũng đã chịu ảnh hưởng lớn.

Các tỉnh Chiết Giang và An Huy cũng đưa ra các hạn chế về sử dụng năng lượng điện, điều này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến các ngành công nghiệp bao gồm thép, kim loại màu, polyester và dệt may. Việc cắt điện diễn ra phổ biến ở Trung Quốc, với truyền thống từ tháng 7 - tháng 8 là mùa cao điểm của nhu cầu điện so với nhiệt độ mùa hè.

Hôm thứ 5 tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các chính quyền địa phương cùng giải quyết tình hình nguy cấp, tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở một số tỉnh đe dọa đến nguồn cung cấp điện, thêm vào đó có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Bất chấp đợt nắng nóng và các nhà máy ngừng hoạt động, Chủ tịch Tập cũng cho biết Trung Quốc sẽ mở cửa nền kinh tế của mình ngay cả khi toàn cầu hóa đã gặp không ít trắc trở.

Các nhà phân tích cho biết, cuộc khủng hoảng quyền lực đang diễn ra ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã khiến các công ty phải suy nghĩ lại về chiến lược cung cấp năng lượng và cân nhắc việc sử dụng lại than đá.

Khu vực tây nam dựa vào các con đập để tạo ra khoảng 80% điện năng và các nhà phân tích tin rằng nhiệt độ cao vào mùa hè hiện nay đã cho thấy tác động nghiêm trọng mà biến đổi khí hậu có thể gây ra đối với thủy điện, vốn cũng quan trọng đối với các khu vực khác của Trung Quốc, bao gồm cả tỉnh Vân Nam, ông Yuan Jiahai, giáo sư tại Trường Kinh tế và Quản lý tại Đại học Điện lực Bắc Trung Quốc cho hay.

Vào tháng 7, dữ liệu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc rất đáng báo động, điều này đã buộc ngân hàng trung ương của nước này bất ngờ cắt giảm lãi suất chủ chốt vào đầu tuần này.

Thiên tai khiến các nhà máy đóng cửa kéo theo một viễn cảnh kinh tế vốn đã trở nên tồi tệ (do đại dịch và lĩnh vực bất động sản đang sụp đổ). Tất cả nhân tố này đang làm rõ rệt sự suy thoái của Trung Quốc.

Lê Na (Theo OilPrice, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp