Thiếu hụt lớn, Hồng Kông cân nhắc nhập thực phẩm từ đại lục bằng đường biển

Thứ năm, 17/02/2022 14:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hồng Kông đang phải đối mặt với thiếu hụt nguồn cung trầm trọng do phát hiện nhiều tài xế xe tải chở hàng từ đại lục nhiễm Covid-19. Đặc khu kinh tế của Trung Quốc cân nhắc nhập khẩu hàng hóa từ đại lục bằng đường biển trong thời gian tới.

Vào hôm 15/2, Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam tiết lộ chính quyền này đang cân nhắc nhập khẩu thực phẩm tươi từ đại lục bằng đường biển.

thieu hut lon hong kong can nhac nhap thuc pham tu dai luc bang duong bien hinh 1

Người dân đi mua thực phẩm tại chợ ở Kowloon City vào hôm 14/2. Nguồn cung thực phẩm tươi như rau củ quả của Hồng Kông chịu cú sốc lớn sau khi nhiều tài xế đại lục dương tính Covid-19. Ảnh: South China Morning Post.

“Người dân không nên quá lo lắng, tôi yêu cầu mọi người cần hết sức bình tĩnh”, bà Lam nhấn mạnh: “Hãy cùng nhau chiến thắng đại dịch”.

Giải pháp mới được đưa ra này sẽ giúp giảm nguy cơ đứt gãy nguồn cung thực phẩm từ đại lục sang Hồng Kông lên tới 70%, theo đánh giá của chuyên gia.

Trước đó, theo ghi nhận của Hiệp hội Người lao động Hồng Kông, vào sáng ngày 7/2, hai tài xế xe tải chở hàng từ Trung Quốc đại lục đã có kết quả dương tính với Covid-19. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, khoảng 40 đến 50 xe tải chở hàng, hầu hết chở rau củ quả, đã bị chặn lại ở các điểm kiểm soát dịch bệnh chờ chính quyền đại phương xử lý.

Hồng Kông nhập khẩu 92% lượng thực phẩm tiêu thụ, chủ yếu là thực phẩm tươi sống từ đại lục. Trước đó, đặc khu này đã ghi nhận tình trạng thiếu hụt một số mặt hàng nhập khẩu như hải sản do hạn chế về số lượng chuyến bay chở hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên của South China Morning Post, vào sáng hôm 7/2, giá rau củ tại một số quận ở Hồng Kông như Wan Chai, North Point, Sha Tin và Tai Po đã tăng vọt và nguồn cung bị thu hẹp. Một số người bán hàng nhỏ lẻ cho biết lượng rau dự trữ đã giảm đến 1/3 hoặc thậm chí một nửa số với thường ngày.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Thương mại Rau củ Hồng Kông, giá bắp cải có giá khoảng 6,6 HKD/kg hồi đầu tháng này, nhưng đã nhanh chóng tăng lên 19,4 HKD vào hôm Chủ Nhật tuần trước. Trong khi đó, giá rau cải xanh tăng 43%, từ 13,7 HKD lên tới 19,6 HKD mỗi kg. Giá rau cải xoong cũng tăng lên 26,7 HKD.

Sze Lai-shan, Phó giám đốc Tổ chức Công tác Xã hội Hồng Kông cho biết nhiều cư dân nghèo của thành phố đã than phiền về giá cả tăng vọt.

Tiến sĩ Chuang Shuk-kwan - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hồng Kông cho biết, một số tài xế xe tải từ đại lục đã được ghi nhận dương tính với Covid-19. Chính quyền cả hai phía hiện vẫn chưa tìm được nguồn lây nhiễm và đang nhanh chóng triển khai truy vết.

Chính quyền Thâm Quyến tuyên bố từ ngày 8/2 sẽ yêu cầu các tài xế xe tải khi qua biên giới sẽ phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 24 giờ, thay vì 48 giờ như quy định trước đó. Ngoài ra, các tài xế xe tải cũng cần phải xét nghiệm hàng ngày, nhiều hơn với quy định 3 ngày/lần như trước kia.

Sau cuộc gặp với giới chức Trung Quốc đại lục tại Thâm Quyến, ông John Lee, quan chức số 2 trong chính quyền Hồng Kông, cho biết đại lục sẽ giúp đỡ đặc khu này trong công tác xét nghiệm trên diện rộng, chữa trị và cách ly y tế. Các biện pháp này có thể tạm thời giúp hệ thống y tế của Hồng Kông tránh khỏi tình trạng quá tải.

Ông Lee cũng cho biết chính quyền đặc khu chưa có kế hoạch phong tỏa thành phố chặt chẽ giống như các biện pháp của đại lục. Trung Quốc đại lục và Hồng Kông hiện là một trong số ít nơi trên thế giới vẫn theo đuổi chính sách “Zero-Covid” (đưa số ca mắc mới về 0).

Hương Vũ (Theo: South China Morning Post)

Bình Luận

Tin khác

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

(CLO) Ngày 29/3/2024, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (kiểm toán), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp