Thiếu niên xả súng ở trường học Michigan năm 2021 nhận án tù chung thân

(CLO) Một thiếu niên bắn chết 4 người bạn cùng lớp hai năm trước tại trường trung học ở ngoại ô thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ, đã bị kết án tù chung thân không ân xá vào thứ Sáu (8/12).

Ethan Crumbley mới 15 tuổi khi xả súng tại trường trung học Oxford vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, bằng khẩu súng ngắn bán tự động - quà tặng Giáng sinh từ bố mình vài ngày trước đó. Ngoài bốn người bạn bị tử vong, sáu học sinh khác và một giáo viên cũng bị thương.

Cha mẹ của Crumbley cũng bị buộc tội ngộ sát không tự nguyện liên quan đến vụ xả súng, trong một trong những vụ án đầu tiên ở Mỹ nhằm buộc cha mẹ phải chịu trách nhiệm về vụ xả súng ở trường học của con họ.

thieu nien xa sung o truong hoc michigan nam 2021 nhan an tu chung than hinh 1

Kẻ xả súng trong phiên tòa. Ảnh: Reuters

Thẩm phán Kwame Rowe của Quận Oakland bác bỏ yêu cầu của luật sư bào chữa về khả năng được tạm tha, ông gọi vụ thảm sát là một "hành động khủng bố thực sự". Rowe nói: “Hành động này liên quan đến việc lập kế hoạch, nghiên cứu kĩ càng và cậu ấy đã thực hiện mọi điều như đã lên kế hoạch”.

Crumbley nhận trách nhiệm về hành động của mình và hứa sẽ nỗ lực để trở thành một người tốt hơn, bất kể mức án của cậu ta như thế nào. Crumbley năm ngoái đã nhận tội với hai chục tội danh, trong đó có một tội khủng bố gây chết người và bốn tội giết người cấp độ một.

Trong phiên điều trần vào tháng 8 để xác định liệu anh ta có đủ điều kiện để được tạm tha hay không, các công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy Crumbley đã đưa ra một số tuyên bố lạnh lùng trước vụ tấn công, bao gồm một đoạn ghi âm trong đó cậu ta dự đoán rằng mình sẽ "rất vui" khi bắn các bạn cùng lớp.

Các công tố viên đã cáo buộc cha mẹ của anh, James và Jennifer Crumbley, đã sơ suất nghiêm trọng khi biết con trai họ còn quá nhỏ và gặp khó khăn trong việc sở hữu một khẩu súng nhưng vẫn đưa cho cậu một khẩu súng.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: