Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán với Nga, Ukraine và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu ngũ cốc Ukraine

Thứ tư, 13/07/2022 14:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine sẽ gặp các đại diện của Liên Hợp Quốc để thảo luận về việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết: “Các phái đoàn quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine, cũng như phái đoàn của Liên Hợp Quốc, sẽ hội đàm tại Istanbul vào hôm nay (13/7) về việc vận chuyển an toàn ngũ cốc từ các cảng của Ukraine đến thị trường quốc tế bằng đường biển”.

Do hệ quả của cuộc xung đột Nga – Ukraine đã khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao kỷ lục, làm dấy lên nỗi lo về nan đói, mất cân bằng an ninh lương thực trên toàn thế giới, vì vậy các cuộc đàm phán diễn ra vào thời điểm này là rất cần thiết.

tho nhi ky dam phan voi nga ukraine va lien hop quoc ve xuat khau ngu coc ukraine hinh 1

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết 'vẫn còn một con đường để đi' trong các cuộc đàm phán, nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Ảnh: Reuters.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đứng ra với vai trò là cầu nối, đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán giữa Liên Hợp Quốc, Nga và Ukraine về hành lang Biển Đen tiềm năng để xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine đã phải vật lộn để xuất khẩu hàng hóa, với nhiều cảng của nước này bị phong tỏa khi chiến tranh hoành hành dọc theo bờ biển phía nam của nước này. Dữ liệu chính thức cho thấy ngũ cốc chiếm gần một phần năm tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Hơn thế, Ukraine đã cáo buộc Nga “trưng dụng” ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ bị lực lượng Nga chiếm giữ kể từ khi cuộc chiến của họ nổ ra vào cuối tháng Hai. Tuy nhiên Điện Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc trên.

Trước cuộc đàm phán, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết "vẫn còn một con đường để đi" trong các cuộc đàm phán để cố gắng và nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Bộ ngoại giao Ukraine cho biết vấn đề phải được giải quyết dưới sự bảo trợ của LHQ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Oleg Nikolenko chia sẻ với hãng tin Reuters: “Ukraine ủng hộ rằng vấn đề giải phong toả cho các tàu tải ngũ cốc của Ukraine được giải quyết dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc”.

Ông nói: “Trong bối cảnh đó, chúng tôi biết ơn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vì những nỗ lực tích cực của ông nhằm tìm ra giải pháp đảm bảo an ninh cho các khu vực phía Nam của đất nước chúng tôi”.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga đã xác nhận cuộc họp nhưng cũng khẳng định rằng Moscow đã có một danh sách các yêu cầu đi kèm.

“Một vòng tham vấn chuyên gia khác được lên kế hoạch vào ngày 13/7 tại Istanbul,” Phát ngôn viên Pyotr Ilyichev được hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời cho biết.

Ông Ilyichev nói: Các điều kiện đi kèm của chúng tôi bao gồm khả năng kiểm soát và khám xét các con tàu tải ngũ cốc để tránh buôn lậu vũ khí và phải nhận được cam kết của Ukraine rằng nước này không để xảy ra các hành động khiêu khích với quân đội Nga.

Người phát ngôn của Nga nói thêm rằng nhóm của Liên Hợp Quốc sẽ đóng vai trò là "quan sát viên" tại các cuộc đàm phán.

Được biết, Liên Hợp Quốc đã đề xuất rằng về phía Ukraine nên để các chuyến hàng vận chuyển bắt đầu dọc theo các hành lang cụ thể, tránh để lộ vị trí những kho dự trữ ngũ cốc.

Tuy nhiên, Ukraine đã từ chối  vì lo ngại rằng sau đó Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ vào các thành phố như cảng Odesa trên Biển Đen.

Lê Na (Theo Al Jazeera)

Bình Luận

Tin khác

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gazprom đóng cửa hàng chục giếng khí đốt tự nhiên

Gazprom đóng cửa hàng chục giếng khí đốt tự nhiên

(CLO) Tập đoàn khí đốt tự nhiên khổng lồ Gazprom của Nga đã phải đóng cửa hơn hai chục giếng sản xuất trong trận lũ mùa xuân ở vùng Orenburg để giữ cho các giếng sản xuất khí đốt không bị ngập lụt, đơn vị Gazprom địa phương cho biết.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thêm nhà máy đạt trung hòa Carbon, Vinamilk tiến nhanh hành trình đến Net Zero

Thêm nhà máy đạt trung hòa Carbon, Vinamilk tiến nhanh hành trình đến Net Zero

(CLO) Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. Như vậy, Vinamilk đang sở hữu tới 3 đơn vị (gồm 2 nhà máy và 1 trang trại) đạt chứng nhận về trung hòa Carbon, cho thấy những bước tiến quyết liệt của doanh nghiệp trên con đường tiến đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp đạt thỏa thuận sử dụng tài sản của Nga cho Ukraine

EU sắp đạt thỏa thuận sử dụng tài sản của Nga cho Ukraine

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem cho biết EU “gần đạt được một thỏa thuận chính trị” về việc thu lợi nhuận từ dự trữ ngân hàng trung ương của Nga vẫn bị đóng băng do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine.

Thị trường - Doanh nghiệp