Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan

Thứ bảy, 18/03/2023 11:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đang bắt đầu phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO, dỡ bỏ rào cản lớn nhất còn lại để quốc gia Bắc Âu gia nhập liên minh quân sự này. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối phê chuẩn đơn xin của Thụy Điển.

Phát biểu tại Ankara cùng với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto, ông Erdogan cho biết Helsinki đã nhận được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thực hiện các bước cụ thể để trấn áp những gì mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố và giải phóng xuất khẩu quốc phòng.

tho nhi ky dong y don xin gia nhap nato cua phan lan hinh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cùng với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ba quốc gia đã ký một thỏa thuận tại Madrid vào năm ngoái, đưa ra các bước để khắc phục những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia nhập, nhưng Ankara cho rằng Thụy Điển vẫn chưa đủ nỗ lực.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và cho biết Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tiếp tục đàm phán với Thụy Điển.

Những nước mới muốn gia nhập NATO cần có sự đồng thuận của cả 30 quốc gia thành viên. Phần Lan sẽ là nước đầu tiên gia nhập NATO kể từ khi Bắc Macedonia tham gia hiệp ước xuyên Đại Tây Dương này vào năm 2020.

"Chúng tôi đã quyết định bắt đầu quá trình phê chuẩn gia nhập NATO của Phần Lan tại Quốc hội", ông Erdogan nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Niinisto, đồng thời cho biết thêm ông hy vọng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua đề xuất này trước cuộc bầu cử ngày 14/5.

Ông Niinisto cho biết ông hoan nghênh quyết định này, gọi đây là điều "rất quan trọng" đối với Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài với Nga. Ông nói thêm rằng điều quan trọng là nước láng giềng Thụy Điển cũng tham gia liên minh.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết Thụy Điển vẫn hy vọng được chấp nhận gia nhập NATO vào thời điểm tổ chức này nhóm họp tại Vilnius vào tháng 7. "Vấn đề là khi nào Thụy Điển trở thành thành viên, chứ không phải nếu", ông Billstrom cho hay.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h