(CLO) Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm giam tổng cộng 17 người liên quan đến vụ đánh bom khủng bố vào tuần trước tại Istanbul, theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin hôm thứ Sáu (18/11).
Các nhà chức trách đã đổ lỗi vụ tấn công khủng bố cho các nhóm chiến binh người Kurd, mặc dù các nhóm này phủ nhận có liên quan. Theo Anadolu, 17 người bị tạm giam để chờ xét xử, bao gồm nghi phạm chính thực hiện vụ đánh bom.
Ngoài những người bị bắt giam, còn có thêm 29 người liên quan đến vụ khủng bố đã bị trục xuất. Báo cáo không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những người phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.
Văn phòng công tố đã buộc tội các nghi phạm "vi phạm đoàn kết nhà nước", giết người có chủ ý, cũng như các tội danh khác. Ngày xét xử sẽ được ấn định sau khi các công tố viên hoàn tất bản cáo trạng.
Vào ngày 13 tháng 11, một vụ nổ nhắm vào Đại lộ Istiklal sôi động của Istanbul. Sáu người đã thiệt mạng khi một quả bom chứa đầy thuốc nổ TNT phát nổ. Hai trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng, ngoài ra còn có 80 người bị thương.
Các nhà điều tra đã thẩm vấn người phụ nữ được cho là nghi phạm chính đằng sau vụ tấn công. Người phụ nữ 23 tuổi quốc tịch Syria thừa nhận đã để lại một chiếc túi chứa đầy chất nổ trên đường phố, nhưng nói không biết bên trong có gì.
Cô này đã nói với các nhà điều tra rằng mình làm theo chỉ dẫn của một người đàn ông, người đã bảo cô để chiếc túi trên băng ghế. Sau khi nữ nghi phạm đứng dậy và rời đi, chiếc túi đã phát nổ.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ lỗi vụ tấn công cho Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) ở Syria. PKK phủ nhận mọi liên quan.
Vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 vừa rồi là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 năm qua. Nó cũng gợi lại ký ức về một loạt vụ đánh bom trên toàn quốc từ năm 2015 đến 2017 mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi cho các chiến binh người Kurd và nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc vào thứ Sáu (17/5), nhấn mạnh mối quan hệ chiến lược toàn diện đang phát triển giữa hai nước.
(CLO) Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đi thị sát một cơ sở công nghiệp quốc phòng lớn của Triều Tiên và yêu cầu tăng tốc sản xuất để tăng cường lực lượng hạt nhân của nước này, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vào thứ Bảy (18/5).
(CLO) Lực lượng Israel vào tối thứ Năm đã tìm thấy thi thể của ba con tin ở Dải Gaza. Trong khi đó, các chiến binh Hamas đã tập hợp lại lực lượng ở phía bắc Gaza và đang chiến đấu dữ dội với quân đội Israel.
(CLO) Bên cạnh những lo ngại về kinh tế, sức khỏe, bền vững môi trường đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của Gen Z và Millennials. Họ không chỉ lo lắng về biến đổi khí hậu mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp và chính phủ hành động để bảo vệ môi trường.
(CLO) Theo nguồn tin của NATO vào ngày 15/5, trong quý 1 năm 2024, số lần máy bay chiến đấu NATO được điều động để chặn máy bay quân sự Nga gần không phận các nước đồng minh trên Biển Baltic đã tăng từ 20% đến 25%.