Thời sự 24H ngày 1/5: Bộ Công an đề xuất phương án trả phí để được chọn biển số xe

Thứ sáu, 01/05/2020 17:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nếu được Chính phủ thông qua, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ có điểm mới cơ bản trong cấp biển số xe cơ giới. Cá nhân, đơn vị có thể mua biển số xe theo sở thích.

Ảnh minh họa. IT

Ảnh minh họa. IT

Bộ Công an vừa trình Chính phủ xem xét dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có đề cập đến quy định mới về cấp biển số xe cơ giới.

Cụ thể, tại khoản 3 điều 47 quy định về cấp biển số xe cơ giới, Bộ Công an đưa ra nhiều phương án để người dân lựa chọn, sở hữu biển số xe thay vì một phương án duy nhất như luật hiện hành quy định.

Theo đề xuất của Bộ Công an, cá nhân và tổ chức có thể lựa chọn các hình thức cấp biển số xe theo quy định hiện hành (thông qua hệ thống đăng ký) hoặc lựa chọn việc cấp biển số xe theo sở thích (có thu phí) hoặc lựa chọn việc cấp biển số xe thông qua hình thức đấu giá.

Nghĩa là nếu có nhu cầu chọn biển số xe theo ý thích, người dân có thể đăng ký mua và trả phí cho biển số đã lựa chọn.

Với hình thức thông qua đấu giá để cấp biển số ô tô, Bộ Công an đề xuất thành lập hội đồng đấu giá qua trang thông tin điện tử trực tuyến. Người muốn mua sẽ đấu giá online, khi trúng đấu giá, chủ nhân biển số đó sẽ không phải nộp lệ phí đăng ký cấp biển số xe.

Trong Điều 47 của dự thảo luật này, Bộ Công an cũng đưa ra những trường hợp không đạt yêu cầu và sẽ bị từ chối đăng ký, cấp biển.

Nếu hồ sơ xe bắt buộc, gồm: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe và của xe..., không bảo đảm đủ, hợp lệ sẽ không được cấp đăng ký và biển số. Ngoài ra, xe tranh chấp dân sự; xe không được phép lưu hành, đã bị tác động đến số khung, số máy; xe bị phá hủy hoặc hỏng cũng sẽ bị từ chối cấp đăng ký xe và biển số.

Đặc biệt, Bộ Công an quy định những xe có vị trí lắp biển số gây khó khăn cho người quan sát, không đúng quy định của pháp luật cũng thuộc diện không được cấp đăng ký.

Người lao động phát huy bản chất giai cấp công nhân, nỗ lực vượt qua khó khăn

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức,người lao động phát huy bản chất giai cấp công nhân, nỗ lực vượt qua khó khăn,...góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và đất nước...

>>>Chi tiết: Tại đây

Việt Nam đã xuất khẩu 415 triệu chiếc khẩu trang ra thế giới

Trong 4 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu 415 triệu chiếc khẩu trang vải cho hàng chục nước trên thế giới. Nếu tính luỹ tiến từ ngày 1-1 đến nay thì tổng lượng khẩu trang xuất khẩu của Việt Nam là 415,7 triệu chiếc, trị giá 63,19 triệu USD...

>>>Chi tiết: Tại đây

Ông Lê Việt Đông phụ trách Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 298/QĐ-VPCP giao ông Lê Việt Đông, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ phụ trách CổngTTĐT Chính phủ từ ngày 1/5/2020...

>>>Chi tiết: Tại đây

Hôm nay chính thức tiếp nhận giải đáp thông tin về thực hiện gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng

Tổng đài 111 chính thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng đến người dân đang gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 từ hôm nay 1/5...

>>>Chi tiết: Tại đây

Số người tiếp xúc với bệnh nhân 92 đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, 87 ngươi tại chung cư và 5 nhân viên tại cửa hàng tiện lợi có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 92 đều cho có ết quả âm tính với virus SARS-CoV-2...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Hà Nội Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại các bến xe dịp nghỉ lễ 30/4

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức