Thời sự 24H ngày 14/5: Khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Thứ năm, 14/05/2020 18:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến. (Ảnh: TTXVN)

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã  thông tin về công tác nhân sự.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thực hiện Kế hoạch số 11 -KH/TW, ngày 6/11/2018 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII theo đúng quy định của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Đồng thời, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng. 

Ngày 22/10/2019, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Đại biểu Quốc hội gửi kiến nghị tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội vụ Hồ Duy Hải

Các đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân đã gửi kiếnnghị cho rằng cần làm rõ những vấn đề dư luận đặt ra sau khiHội đồng thẩm phán ra phán quyết “vụ án Hồ Duy Hải”...

>>>Chi tiết: Tại đây

Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 14/5...

>>>Chi tiết: Tại đây

Trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổ chức công đoàn Việt Nam"

 Ngày 18/5/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam"...

>>>Chi tiết: Tại đây

Kẻ xâm hại trẻ em ‘ra tay’ ở nơi vắng vẻ, Cơ quan điều tra vẫn đòi phải có người làm chứng

Các vụ việc xâm hại trẻ em thường xảy ra ở nơi khuất nẻo, vắng vẻ, nhưng do áp lực sợ oan sai nên nhiều vụ việc, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát vẫn đòi hỏi phải có người làm chứng...

>>>Chi tiết: Tại đây

Trao giải cho các tác phẩm về chủ đề làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được trao thưởng, tối 13/5...

>>>Chi tiết: Tại đây

Công tác nhân sự Đại hội Đảng: Kiên quyết loại bỏ cán bộ chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ‘lợi ích nhóm’

Công tác nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, liên quan đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Bởi vậy, đây là sự kiện được người dân, cử tri cả nước đặc biệt quan tâm...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: "Thôn cách ly Covid-19" cuối cùng của Hà Nội được dỡ bỏ phong tỏa

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức