Thời sự 24H ngày 8/5: Vai trò của Đoàn Đại biểu Quốc hội ở đâu trong vụ Đường “Nhuệ”, Thủ Thiêm?

Thứ sáu, 08/05/2020 18:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vụ Nguyễn Xuân Đường ở Thái Bình hay xung quanh vấn đề Thủ Thiêm ở TP.HCM, cử tri muốn nói đến vai trò của đoàn ĐBQH ở đâu - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đặt vấn đề.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: quochoi.vn

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: quochoi.vn

Sáng ngày 8/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 45, cho ý kiến kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 14.

Tại phiên họp thứ 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 8/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. 

Trưởng Ban Dân Nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết thông qua 1.396 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, đã tổng hợp được 2.102 kiến nghị. Các kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đến nay có 2.008 kiến nghị được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 95,53%.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao báo cáo của Ban Dân nguyện khi đã tổng hợp toàn diện, chỉ ra được những điểm tích cực, những nơi làm tốt. Tuy nhiên, Phó chủ tịch nước cho rằng cũng cần chỉ ra những nơi làm chưa tốt.

Dẫn chứng qua công tác phòng chống đại dịch Covid-19, niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước và của cộng đồng quốc tế với Việt Nam tăng lên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh việc giải quyết kiến nghị của cử tri cũng nói đến niềm tin của người dân với các cơ quan, do đó, báo cáo cần đánh giá vấn đề này.

Từ đó, Phó Chủ tịch nước đặt vấn đề, qua công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, niềm tin của cử tri, của người dân đối với cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH như thế nào? Niềm tin của cử tri, nhân dân với các cơ quan của Quốc hội có tăng lên không?

“Gần đầy nổi lên vụ Đường “Nhuệ” ở Thái Bình hay xung quanh vấn đề Thủ Thiêm ở TP Hồ Chí Minh, cử tri muốn nói đến vai trò của Đoàn ĐBQH ở đâu? Dĩ nhiên Đoàn ĐBQH không phải là cơ quan trực tiếp giải quyết kiến nghị nhưng trách nhiệm chuyển tải nội dung kiến nghị cử tri, cũng như đeo đám để giải quyết đến cùng một vấn đề, kiến nghị tới đâu?”, Phó Chủ tịch nước nêu.

Theo Phó Chủ tịch nước, báo cáo mà đều đều thì không có gì nổi bật. Từ đó, bà đề nghị, Ban Dân nguyện khái quát lại giữ 2 kỳ họp nổi lên vấn đề gì cử tri bức xúc.

“Trước đây chúng ta hay nói đến 60-70% liên quan đến đất đai thì lần này có phải vấn đề đất đai nữa không?”. Phó Chủ tịch nước tin rằng, khi báo cáo nêu rõ các vấn đề xúc xử của cử tri thì việc giải quyết sẽ quyết liệt hơn.

“Như vấn đề tín dụng đen, khi cử tri nêu, ĐBQH nói nhiều thì các cơ quan chức năng có chỉ đạo quyết liệt, nên việc giải quyết tín dụng đen hiệu quả hơn, phát hiện, phá được nhiều vụ tín dụng đen mạnh mẽ hơn”, Phó Chủ tịch nước dẫn chứng.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị làm rõ, vì sao đến nay vẫn chưa thực hiện được thu phí tự động không dừng theo kế hoạch đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: TP Hồ Chí Minh cần đạt được chỉ tiêu tăng trưởng trên 6%

TP Hồ Chí Minh phải trở lại vị thế là cực tăng trưởng kinh tế, đầu tàu kinh tế của cả nước. Việc đạt được chỉ tiêu tăng trưởng trên 6% của Thành phố không chỉ là lời cam kết mà còn là trách nhiệm với đất nước...

>>>Chi tiết: Tại đây

Việt Nam tặng hơn 15.000 chiếc khẩu trang đến các hội đoàn và bạn bè Pháp

Hơn 15.000 chiếc khẩu trang đã được chuyển đến Hội người Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Hội hữu nghị Pháp Việt, các nhóm nghi sỹ hữu nghị Pháp-Việt tại Hạ viện và Thượng viện, Đảng Cộng sản Pháp, các Tòa thị chính Paris, Montreuil và Choisy le Roi, cùng nhiều bạn bè, đối tác sở tại khác...

>>>Chi tiết: Tại đây

Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông...

>>>Chi tiết: Tại đây

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh

Sáng nay (8/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt của TP Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố -trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước...

>>>Chi tiết: Tại đây

Khai mạc Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay (8/5), tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 45. Phiên họp dự kiến diễn ra trong các ngày 8, 15 và 16/5/2020...

>>>Chi tiết: Tại đây

Kiên Giang: Phát hiện nhiều sai phạm về đất đai, gần 800 tỷ đồng được đề nghị thu hồi

Thanh tra Chính phủ đã có kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sau thanh tra đề nghị thu hồi gần 800 tỷ đồng...

>>>Chi tiết: Tại đây

Chuyển hồ sơ sai phạm trong mua gạo dự trữ sang CQĐT Bộ Công an

Kết quả kiểm tra tại các điểm kho dự trữ của 22 Cục DTNNKV cho thấy có 7/22 Cục DTNNKV đã để các tổ chức, cá nhân gửi gạo trong kho dự trữ của nhà nước không đúng với qui định...

>>>Chi tiết: Tại đây

Đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và không để xảy ra tiêu cực

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, các đơn vị rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán để đảm bảo các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 kết thúc trước ngày 30/11/2020, phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và không để xảy ra tiêu cực...

>>>Chi tiết: Tại đây

Xây dựng TP Hà Nội giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam

TP Hà Nội cần khẩn trương xây dựng các kịch bản phát triển với các cấp độ khác nhau để chủ động tận dụng thời cơ mới; xây dựng Thành phố giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, năng động và là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam...

>>>Chi tiết: Tại đây

Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 606/QĐ-Ttg Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nướcThẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Phú Yên: Điều tra vụ lâm tặc ngang nhiên mở đường để phá rừng

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức